Tưới hoa giấy dùng nước gì?
Thông thường, nhiều gia đình sẽ lựa chọn nước máy để tưới cho hoa giấy. Đây là loại nước phổ biến nhất, dễ dùng. Tuy nhiên, khi dùng nước máy tưới cho cây hoa giấy, bạn cần phải chú ý rằng trong nước có một lượng clo nhất định. Chất này vốn dùng để khử trùng cho nước, giúp tiêu diệt các loại vi khuẩn, ký sinh trùng trong nước. Việc tưới nước có chứa clo có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cây. Để tưới cho cây trồng, bạn có thể xả nước ra xô, chậu rồi để qua đêm cho clo bay hơi hết. Ngoài ra, nước mưa cũng là nguồn nước tưới phổ biến cho cây. Đây là loại nước tự nhiên, chứa các khoáng chất vi lượng có lợi cho cây trồng.
Để cây hoa giấy phát triển tốt, nếu chỉ tưới bằng nước lã như vậy là chưa đủ. Bạn có thể sử dụng loại nước giàu dinh dưỡng hơn để bổ sung dưỡng chất cho cây. Loại nước đơn giản nhất mà nhà nào cũng có có thể dùng để tưới cho cây hoa giấy chính là nước vo gạo.
Nước vo gạo chứa nhiều thành phần dinh dưỡng như protein, vitamin nhóm B, lipid, glucid, các khoáng chất... Các chất này có tác dụng kích thích sự phát triển của cây trồng, giúp cây ra hoa tốt hơn. Loại nước tưới này còn có tác dụng tốt trong việc phòng ngừa bệnh cho cây trồng.

Nước vo gạo là loại nước tưới tốt cho cây hoa giấy.
Tuy nhiên, khi sử dụng nước vo gạo, bạn không nên đổ trực tiếp nước chưa qua xử lý lên men vào đất. Nếu tưới như vậy, quá trình lên men của nước vo gạo sẽ diễn ra trong đất, giải phóng một lượng nhiệt và khí carbonic. Điều này sẽ làm cháy rễ của cây, lá chuyển vàng. Do đó, trước khi sử dụng, bạn nên ủ cho nước vo gạo lên men.
Cách lên men nước vo gạo rất đơn giản. Bạn chỉ cần đổ nước vo vào chai hoặc thùng chứa, thêm một ít vỏ cam. Thêm vỏ trái cây sẽ giúp nước gạo lên men có mùi thơm hơn. Lưu ý, không đổ nước vo gạo quá đầy chai hoặc thùng. Trong quá trình lên men, một lượng khí sẽ sinh ra và cần phải có không gian để chứa khí này. Đậy nắp chai/nắp thùng rồi để ở nơi có nắng. Trong khoảng 15 ngày, nước vo gạo sẽ lên men hoàn toàn. Trong quá trình ủ lên men, thỉnh thoảng nên mở chai/thùng ra cho khí thoát bớt ra ngoài.
Cách tưới nước cho cây hoa giấy
Với nước vo gạo lên men, bạn không nên tưới trực tiếp vào cây mà cần phải pha loãng với nước sạch. Có thể pha theo tỉ lệ 1 nước vo gạo lên men : 3 nước sạch hoặc loãng hơn.
Tưới nước này cho cây khoảng 1 lần/tuần là đủ, đảm bảo cây sẽ phát triển mạnh mẽ, ra nhiều hoa.

Nước vo gạo lên men cung cấp nhiều dinh dưỡng cho cây hoa giấy.
Nước vo gạo lên men có tính axit, rất thích hợp với sự phát triển của cây hoa giấy, loại cây vốn ưa đất chua.
Ngoài ra, vẫn duy trì việc tưới nước sạch cho cây. Tùy theo điều kiện thời tiết, tình trạng của cây, bạn có thể điều chỉnh lượng nước tưới cho phù hợp. Vào mùa hè, trời nắng nóng, cây sẽ cần tưới nước nhiều hơn, có thể tưới ít nhất 2-3 lần/tuần. Vào mùa mưa, cây trồng ngoài trời sẽ cần giảm lượng nước tưới để tránh bị úng.
Nếu cây có dấu hiệu vàng lá, rụng lá hoặc không ra hoa thì có thể nguyên nhân là do tưới nước không đúng cách. Tưới quá nhiều nước hoặc nước tưới có độ pH không thích hợp có thể dẫn tới tình trạng này.