Cháy suốt 24 giờ, "giặc" lửa bùng đi bùng lại khiến công ty may ở Cần Thơ hoang tàn trong đống đổ nát

( PHUNUTODAY ) - Hiện trường bên trong đám cháy ở công ty tại Cần Thơ là cảnh hoang tàn, khối tài sản trị giá hàng triệu USD bị thiêu rụi...

Đến 12h30, sau hơn 24 giờ cứu hoả, đám cháy tại Công ty Kwong Lung - Meko (chuyên về may mặc, tại KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đã được dập tắt hoàn toàn.

Ghi nhận bên trong hiện trường là quang cảnh đổ nát. Một số container chứa hàng hoá do sức nóng của đám cháy bị biến dạng méo mó, các tường gạch bê tông đổ nát.

chay-1

 

Toàn bộ phần sau toà nhà phía bên trái đã sụp đổ, gạch đá, tole nằm ngổn ngang. Các thiết bị vận hành bị hư hỏng, trên thềm nhà, các kiện hàng, từng đống lông vũ cháy đen, bay mùi khét lẹt.

Đại tá Trần Đức Đình – Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ cho biết, vụ cháy kéo dài do địa hình phức tạp, khó triển khai các phương tiện tiếp cận đám cháy. Ngoài ra, do thiết kế của ngôi nhà là mái vòm, rất khó tiếp cận góc lửa để phun nước. Nguồn nước lại thiếu đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác chữa cháy.

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết có gần 400 cảnh sát được điều động tham gia chữa cháy vào ngày 23/3, trong đó TP.HCM chi viện 50 cảnh sát và 6 xe cứu hỏa.

"Cảnh sát chữa cháy ở TP.HCM mang nhiều tấn hóa chất xuống Cần Thơ để chữa cháy. Khi kho thành phẩm hết cháy thì sáng 24/3, lửa bùng trở lại tại nơi phát hỏa đầu tiên trong ngày 23/3", ông Thống nói thêm.

Sáng 24/3, ông Trương Hoài Nam, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch khắc phục sự cố hỏa hoạn xảy ra tại Công ty Kwong Lung - Meko ở quận Bình Thủy. Ban quản lý các Khu chế xuất - Khu công nghiệp Cần Thơ cho biết đám cháy xuất phát từ tầng 5 của tòa nhà công ty vào khoảng 9h ngày 23/3. Nhà chức trách vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra cháy. Rất may, sự cố không gây thiệt hại về người.

Công ty Kwong Lung - Meko vừa xây thêm nhà máy tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2, có 800 công nhân đang làm việc. Doanh nghiệp sẽ chuyển 200 công nhân từ nhà máy bị cháy sang cơ sở mới.

Ban quản lý các Khu chế xuất - Khu công nghiệp Cần Thơ đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ lập danh sách công nhân và có phương án hỗ trợ người lao động phải ngừng việc. Trước mắt sẽ hỗ trợ 3 tháng lương/người. Đối với doanh nghiệp, UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn hỗ trợ cho công ty vay vốn, hỗ trợ lãi suất vay để giúp công ty khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất.

Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường:

chay-1

 

chay-2

 

chay-3

 

chay-4

 

chay-5

 

chay-6

 

chay-7

 

chay-8

 

chay-9

 

chay-10

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn