Chị em sở hữu làn da sáng mịn không tỳ vết nhờ rửa mặt bằng thứ nước này mỗi ngày

( PHUNUTODAY ) - Đây không chỉ là thức uống yêu thích của cánh mày râu mà còn có vô vàn công dụng làm đẹp tuyệt vời đối với chị em phụ nữ.

Công dụng làm đẹp từ bia

Bia là loại thức uống quen thuộc và khá phổ biến với mọi người. Ngoài những công dụng như làm giảm lượng đường huyết, giảm nguy cơ đái tháo đường, giảm thiểu rủi ro bệnh tim mạch… thì bia còn có tác dụng cực kỳ lớn trong việc làm đẹp.

duong-da-tu-bia-phunutoday2

Bia có công dụng kháng khuẩn giúp chống lại mụn trứng cá. Bia có khả năng tẩy tế bào chết trên da một cách tự nhiên và vô cùng hiệu quả. Nếu biết sử dụng bia đúng cách, bạn sẽ loại bỏ được các tạp chất trên da dầu. Từ đó, thúc đẩy sự tăng trưởng của các tế bào mới.

Đặc biệt, bia có công dụng tuyệt vời trong việc se khít lỗ chân lông. Bên cạnh đó, bia còn chứa rất nhiều vitamin B, C, E và chất chống oxy hóa nên giúp lỗ chân lông luôn thông thoáng, làn da được khỏe mạnh và mịn màng hơn.

1. Nguyên liệu cần chuẩn bị

- Bia tươi

- 1 thìa cafe nước cốt chanh.

duong-da-tu-bia-phunutoday

2. Cách làm

- Bia bạn mở nắp sao cho khí gas bay hết khoảng 1 -2 h.

- Bạn lấy khoảng 150ml bia rồi cho thêm vào 1 thìa cafe nước cốt chanh rồi nhẹ nhàng khuấy đều.

- Cho vào ngăn mát tủ lạnh để hỗn hợp trở nên lạnh hơn sẽ có thêm tác dụng sẽ khít lỗ chân lông.

3. Cách dùng:

Cách 1: Rửa mặt bằng bia

- Sau khi rửa mặt sạch bạn lấy bông tẩy trang thấm hỗn hợp rồi xoa đều lên khắp mặt như toner. Nhưng chú ý xoa nhiều và xoa vài lần cho bia ngấm sâu trong lỗ chân lông, để hỗn hợp dưỡng da đạt mức tối đa.

- Áp dụng công thức này 3 - 4 lần/tuần.

Cách 2: Mặt nạ bia

duong-da-tu-bia-phunutoday1

- Sau khi rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt, bạn lấy bông tẩy trang hoặc mặt nạ giấy thấm chút hỗn hợp bia và nước cốt chanh rồi nhẹ nhàng đặt lên mặt. 

- Cố gắng sắp xếp sao cho bông tẩy trang thấm bia dàn đều khắp mặt. Còn nếu mặt nạ giấy thì chỉ cần vắt bớt nước rồi đắp lên mặt là được.

- Nằm nghỉ ngơi thư giãn khoảng 15 phút hoặc đến khi bông tẩy trang khô đi thì bóc ra và rửa lại mặt bằng nước ấm.

- Tiếp tục dưỡng da như thông thường bằng nước hoa hồng và kem dưỡng. 

- Áp dụng công thức này 2 - 3 lần/tuần.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link