Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc hiện đại hóa hải quân, đủ sức để chống lại các mối đe dọa nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh hải. Chính những hợp tác chiến lược đã giúp Việt Nam hiện thực hóa các bước đi này.
![]() |
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành một trong những nước trong khu vực đẩy mạnh chính sách hàng hải. Để đảm bảo an ninh quốc gia và sự thịnh vượng của nền kinh tế đất nước với dân số trên 90 triệu người, Việt Nam đã chú trọng phát triển khả năng hàng hải đặc biệt là Hải quân. |
![]() |
Việt Nam đã có quan hệ hải quân tốt đẹp với các nước láng giềng như Trung Quốc, Campuchia, Philippines, Singapore, Thái Lan… Các hoạt động hợp tác như tuần tra chung, lập đường dây nóng, hợp tác cứu hộ, cứu nạn… đã đạt được nhiều thành tựu, đem lại lợi ích thiết thực cho hải quân và nhân dân các nước, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước và xây dựng môi trường hòa bình và ổn định trong khu vực. |
![]() |
Gần đây nhất, Việt Nam tham dự Hội nghị Hải quân Tây Thái Bình Dương lần thứ 13 (WPNS-13) diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia từ ngày 25 - 26/9. Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề như: việc sử dụng Quy tắc về các cuộc đụng độ không báo trước trên biển (CUES), hướng dẫn hoạt động ứng phó thảm họa thiên tai của Hải quân Tây Thái Bình Dương… Đây là một diễn đàn quan trọng cho các đối thoại hải quân và hoạt động hàng hải. |
![]() |
Để hiện thực hóa các bước xây dựng lực lượng hải quân hiện đại và hiệu quả, Việt Nam đã hợp tác với nhiều nước, trong đó đối tác chính là Nga và Ấn Độ. Dự án lớn nhất của Việt Nam với Nga phải kể đến hợp đồng mua sáu chiếc tàu ngầm project 636 Varshavyanka, NATO gọi là Kilo, ký kết trong năm 2009 với chi phí 1,8 tỉ đôla. Chiếc tàu đầu tiên được xây dựng tại nhà máy đóng tàu Admiralty ở St Petersburg tháng 8 năm 2010. |
![]() |
Nga cũng là đối tác chính trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan cho Việt Nam chẳng hạn như cơ sở cho tàu ngầm. Giá trị của dự án này ước tính khoảng 1,5 đến 2,1 tỷ đôla. Các tàu ngầm đầu tiên được chuyển giao cho Việt Nam vào năm 2013 và chiếc cuối cùng vào năm 2018. |
![]() |
Hợp đồng bán mua tàu ngầm Nga-Việt Nam cũng bao gồm các điều khoản liên quan đến việc đào tạo thủy thủ đoàn. Theo một số nguồn tin, công ty của Nga đang hoàn tất lắp đặt hệ thống Laguna-11661 dùng để huấn luyện các thủy thủ đoàn, kíp chiến đấu trên các khinh hạm Gepard tại Việt Nam. Dự kiến, năm 2012 hệ thống huấn luyện tàu ngầm Projekt 636 Kilo cho Việt Nam sẽ hoàn thành. Trong ảnh, các học viên Việt Nam được đào tạo về tàu ngầm tại Học viện Hải quân của Nga. |
![]() |
Năm 2011, Nga đã bàn giao cho Việt Nam hai tàu khu trục Gepard 3.9 project 11661E (được Việt Nam đặt tên là Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ). Hợp đồng trị giá 350 triệu đôla đã được ký kết vào năm 2006. |
![]() |
Sau khi nhận được 2 hộ vệ hạm Gepard, Việt Nam lại tiếp tục ký với Nga hợp đồng cung cấp thêm 2 chiếc nữa thuộc lớp tàu khu trục này. Khác với các tàu Gpard trước đó, theo yêu cầu của phía Việt Nam, các tàu sau này phải được trang bị các loại vũ khí chống tàu ngầm mạnh mẽ. |
![]() |
Tàu khu trục nhỏ Gepard 3.9 được phát triển trên nền tảng dự án tàu 11.660 của Nga. Dự án này được thành lập là nhằm để phát triển loại tàu tuần tra mới tìm kiếm cũng như theo dõi và kiểm soát bề mặt, dưới nước và các mục tiêu trên không. Gepard-3.9 có thể săn tìm, theo dõi, tác chiến hiệu quả chống các mục tiêu tàu nổi, tàu ngầm, máy bay; tuần tiễu, hộ tống, rải lôi, chi viện hỏa lực cho lực lượng đổ bộ. Tàu có thể hoạt động tác chiến độc lập hoặc trong đội hình biên đội tàu chiến thuật. |
![]() |
Báo Nga cho biết, năm 2011 có thông tin nói rằng, Việt Nam đã bắt đầu các cuộc đàm phán với Hà Lan về việc cung cấp 4 tàu hộ tống /tàu khu trục SIGMA. Lớp tàu này có thiết kế module, do đó, lượng giãn nước sẽ thay đổi tùy từng chiếc, từ 1.700 tới 2.400 tấn. Về tính năng và trang bị tàu chiến lớp SIGMA tương đương với Gepard của Nga, nhưng có giá cao hơn. Tùy thuộc vào đơn hàng, các tàu loại này sẽ có chi phí 230-400 triệu USD/chiếc. |
![]() |
Năm 2000, Việt Nam và Ấn Độ đã ký một thỏa thuận quốc phòng trong đó có một điều khoản liên quan đến việc hải quân Ấn Độ đào tạo thủy thủ cho Việt Nam, kể cả thủy thủ tàu ngầm. Trong tháng 10/2002, Việt Nam đã yêu cầu Ấn Độ đào tạo về tàu ngầm, nhưng bốn năm sau, Ấn Độ mới thông báo bắt đầu đào tạo các sinh viên sĩ quan và sĩ quan hải quân Việt Nam. Hiện nay, Ấn Độ đang huấn luyện các quy trình thoát hiểm ở tàu ngầm cho các thủy thủ Việt Nam. |
![]() |
Bên cạnh việc ký hợp đồng mua các máy bay tuần biển của Canada, Hải quân Việt Nam cũng cử các phi công sang nước này để huấn luyện kỹ thuật và thực hành bay với những chiếc thuỷ phi cơ lưỡng dụng Twin Otter Series 400 |
![]() |
Trung bình hàng năm Australia tiếp nhận khoảng 100 học viên là sỹ quan quân đội Việt Nam. Tuy nhiên, Australia đang cân nhắc khả năng gia tăng chỉ tiêu đào tạo cho Việt Nam sang học tập, nghiên cứu, không chỉ trong các khóa ngắn hạn mà cả dài hạn. Australia và Việt Nam cũng đã thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác hải quân, bao gồm một chương trình thường xuyên ghé thăm. |
![]() |
Việc Việt Nam xây dựng lực lượng hải quân hùng hậu là để bảo vệ và tham gia xây dựng đất nước. Lãnh đạo quốc phòng Việt Nam từng khẳng định: Chính sách của Việt Nam là hoàn toàn để tự vệ và chúng tôi sẽ không bao giờ làm tổn hại tới chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào. Nhưng sẽ phải ngăn chặn bất kỳ ai cố gắng vi phạm chủ quyền của Việt Nam. |