Danh sách các trường hợp nhiễm Covid-19 tại Việt Nam

( PHUNUTODAY ) - Hiện tại, Việt Nam ghi nhận 39 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 16 ca đã được chữa khỏi hoàn toàn.

Ngày 23/1, Việt Nam ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên. Tính đến nay đã có 39 ca nhiễm bệnh. Trong đó, 16 trường hợp đã được chữa khỏi hoàn toàn.

Ngày 25/2, bệnh nhân thứ 16 xuất viện. Từ đó tới ngày 5/3, Việt Nam không khi nhận thêm trường hợp nhiễm mới nào.

Đến ngày 6/3, số ca nhiễm Covid-19 mới được phát hiện bắt đầu tăng lên. Hiện tại, 23 bệnh nhân đang được chữa trị bao gồm:

Bệnh nhân nhiễm Covid số 17

Trường hợp nhiễm Covid-19 này là ca đầu tiên ở Hà Nội và cũng là bệnh nhân thứ 17 sau hơn 20 ngày không phát sinh ca bệnh mới.

Bệnh nhân là N.H.N (nữ, 26 tuổi), tạm trú tại phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.

Ngày 15/2, chị N. xuất cảnh tại sân bay Nội Bài sang thăm người nhà sống tại London (Anh), nhập cảnh vào London ngày 16/2.

Ngày 18/2, chị N. đi từ London sang Milan, tỉnh Lombardy (Italy) du lịch. Thời điểm này, tỉnh Lombardy chưa ghi nhận bùng phát dịch Covid-19.

Đến 20/2, chị N. quay trở lại London. Ngày 25/2, chị từ London sang Paris (Pháp) du lịch 1 ngày, ở đây bệnh nhân có gặp chị gái (cũng nhiễm Covid-19).

Ngày 26/2, chị N. quay lại London.

Ngày 29/2, chị N. có biểu hiện ho nhưng không đi khám.

Đến ngày 1/3, bệnh nhân xuất hiện thêm đau mỏi người, không rõ sốt. Cùng ngày, chị đáp chuyến bay có số hiệu VN0054 của hãng hàng không Việt Nam Airlines trở về nước.

Bệnh nhân nhập cảnh vào Việt Nam sáng 2/3 (không có biểu hiện sốt). Sau khi hoàn tất thủ tục, chị N. được lái xe của gia đình đưa về nhà riêng tại phố Trúc Bạch.

Ngày 5/3, chị N. sốt 38 độ, ho nhiều, có đờm, mệt mỏi nên đến Bệnh viện Hồng Ngọc cơ sở 55 Yên Ninh, quận Ba Đình, được chẩn đoán viêm phổi. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (huyện Đông Anh) và được xác định là dương tính với Covid-19.

danh-sach-ca-nhiem-covid-19-tai-viet-nam-01

Bệnh nhân số 18

Bệnh nhân số 18 là một nam thanh niên (27 tuổi, quê Ninh Bình), đến Daegu, Hàn Quốc vào ngày 1/2. Ngày 4/3, bệnh nhân từ Busan trở về Vân Đồn.

Sau khi nhập cảnh, người này được đưa đi cách ly tập trung trường Quân sự, Quân đoàn 1 tổ 19 phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Chiều 7/3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương công bố đây là trường hợp nhiễm Covid-19 thứ 18 tại Việt Nam.

Bệnh nhân số 19 và 20

Đây là hai ca bệnh thứ phát do tiếp xúc gần với bệnh nhân số 17. Hai bệnh nhân này là L.T.H (nữ, 64 tuổi), bác ruột của bệnh nhân số 17 và Đ.D.P (27 tuổi) lái xe của gia đình.

Bệnh nhân số 21

Là nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội. Người này cùng đi trên chuyến bay VN0054 và ngồi gần hàng ghế của bệnh nhân số 17.

Bệnh nhân số 22-31

10 trường hợp này đều là người nước ngoài cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ London đến Hà Nội sáng ngày 2/3.

Bệnh nhân số 32

Ngày 10/3, Việt Nam xác nhận thêm một ca nhiễm Covid-19. Trường hợp này là một phụ nữ, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân từ London về TP. HCM bằng máy bay riêng và được đưa đi cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Sau khi có kết quả dương tính với Covid-19, bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Trước đó, bệnh nhân số 32 có tiếp xúc với bệnh nhân số 17 vào ngày 27/2 tại Anh.

Bệnh nhân số 33

Là một người đàn ông 58 tuổi, quốc tịch Anh cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ London đến Hà Nội.

Bệnh nhân số 34

Là một phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam.

Ngày 22/2, người này từ TP. HCM sang New York (Mỹ), quá cảnh ở Incheon, Hàn Quốc.

Ngày 29/2, người này bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar.

Sáng ngày 2/3, người này nhập cảnh vào Việt Nam sau đó đi ô tô đến Bình Thuận. Sáng 9/3, người này đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và đã được xác nhận nhiễm Covid-19 vào ngày hôm sau.

Bệnh nhân số 35

Là một phụ nữ 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Người này là nhân viên bán hàng tại Siêu thị Điện máy Xanh ở quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Khoảng 18-19 giờ ngày 4/3, bệnh nhân có tiếp xúc trực tiếp với hai người Anh (bệnh nhân số 22 và 23).

Bệnh nhân số 36, 37, 38

Chiều 11/3, Việt Nam có thêm 3 ca nhiễm Covid-19 tại Bình Thuận. Bệnh nhân thứ 36 (64 tuổi), bệnh nhân thứ 37 (37 tuổi), bệnh nhân thứ 38 (28 tuổi) đều là nữ, lần lượt là giúp việc, nhân viên, con dâu của bệnh nhân thứ 34.

Bệnh nhân số 39

Ngày 12/3, Bộ Y tế xác nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 39 tại Việt Nam. Đó là một nam giới, 25 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch, trú tại Cầu Giấy (Hà Nội). Người này từng tiếp xúc với bệnh nhân số 24 khi dẫn đoàn khách nước ngoài đi tham quan Ninh Bình.

Các tỉnh có người mắc Covid-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (4); Khánh Hòa (1); Thanh Hóa (1); Hà Nội (5); Ninh Bình (1); Quảng Ninh (4); Lào Cai (2); Đà Nẵng (3); Huế (1); Quảng Nam (2); Bình Thuận (4).

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn