Theo quan niệm tâm linh phương Đông, có những giai đoạn con người được “trên nâng – dưới đỡ”, làm việc gì cũng hanh thông hơn bình thường. Khi phúc đủ dày, tâm đủ sáng, vận may sẽ tự khắc tìm đến.
Tuổi Mão: Tâm thiện sinh phúc, lộc đến nhẹ nhàng
Thời gian này, tuổi Mão được đánh giá là con giáp có “âm phúc dẫn đường”, gặp hung hóa cát, gặp khó có người giúp.
Trong công việc, những vấn đề tưởng chừng bế tắc lại dần được tháo gỡ. Người đang tìm việc dễ gặp được chỗ phù hợp, người làm ăn buôn bán có khách quý, mối tốt xuất hiện đúng lúc. Tiền bạc đến không ồ ạt nhưng đều đặn, đủ để tuổi Mão an tâm, không còn lo nghĩ quá nhiều.
Về tinh thần, tuổi Mão cảm nhận rõ sự bình an bên trong. Những điều cầu mong liên quan đến gia đình, sức khỏe, con cái cũng dễ đạt được kết quả tích cực.
Tuổi Dậu: Qua khổ mới tới sướng, phúc phần bắt đầu hiển lộ
Tuổi Dậu vốn là con giáp chịu nhiều thử thách hơn người khác. Trước đây, dù rất nỗ lực nhưng kết quả lại đến chậm, khiến không ít người tuổi Dậu cảm thấy thiệt thòi. Tuy nhiên, chính quãng thời gian đó lại là lúc họ tích phúc, rèn tâm và trưởng thành.
Từ giai đoạn này trở đi, vận trình của tuổi Dậu có sự chuyển biến rõ rệt. Công việc ổn định hơn, thu nhập cải thiện, những khoản tiền từng bị đình trệ nay có cơ hội quay về. Người kinh doanh dễ gặp đối tác uy tín, làm ăn ít rủi ro hơn trước.
Đặc biệt, tuổi Dậu cầu tài dễ có lộc, cầu việc dễ thành, cầu bình an cũng ít gặp biến cố lớn. Đây là giai đoạn mà “đi đâu cũng có người nâng đỡ”, đúng nghĩa Chúa độ Phật che.
Tuổi Ngọ: Phúc dày sẵn có, nay gặp thời phát lộc
Tuổi Ngọ là con giáp mang mệnh phúc, sống hiền lành, ít sân si, không hơn thua. Dù không phải lúc nào cũng giàu có, nhưng họ thường không rơi vào cảnh cùng quẫn quá lâu. Và ở thời điểm này, phúc phần của tuổi Ngọ bắt đầu chuyển hóa mạnh mẽ thành tài lộc.
Người tuổi Ngọ dễ gặp may trong tiền bạc, có thể là khoản thu bất ngờ, được hỗ trợ vốn, hoặc công việc tự nhiên trôi chảy hơn. Những ai đang lo lắng về tài chính sẽ dần tìm được lối thoát, nhẹ gánh hơn trước.
Vì sao có người “cầu gì được nấy”?
Theo quan niệm tâm linh, khi con người sống thiện, biết nghĩ cho người khác, không làm điều trái đạo, thì dù chưa giàu vật chất, phúc phần cũng đã âm thầm tích lũy. Đến khi thời vận mở ra, phúc ấy sẽ phát tác rất nhanh.
Ba con giáp trên đều có điểm chung là chịu khó, sống có trước có sau, không quá tham lam. Chính điều đó giúp họ dễ được bề trên che chở, gặp dữ hóa lành, gặp khó có đường lui.
Không phải ai cầu cũng được, nhưng khi phúc đủ dày, tâm đủ sáng, thì điều mong mỏi chính đáng sớm muộn cũng thành hiện thực. Với tuổi Mão, tuổi Dậu và tuổi Hợi, giai đoạn này được xem là lúc Chúa độ Phật che, nên biết trân trọng vận may, sống tốt hơn mỗi ngày để lộc còn bền lâu.
Thông tin trong bài mang tính tham khảo theo góc nhìn tử vi và tâm linh dân gian.