Chuyên gia bật mí mẹo trang điểm với từng độ tuổi để có vẻ ngoài hoàn hảo nhất

( PHUNUTODAY ) - Chuyên gia trang điểm tại London cho rằng bạn nên áp dụng chế độ trang điểm và làm đẹp theo thời gian, độ tuổi khác nhau để nhìn và cảm nhận được bản thân một cách tốt nhất.

Quy tắc trang điểm cho tuổi 20

Với tuổi 20, bạn nên bắt đầu một thói quen chăm sóc da hàng ngày tốt vì sẽ giúp bạn thiết lập các cách trang điểm khác nhau mà không lo da bị tổn thương hay kích ứng. Ngoài ra, hãy luôn đảm bảo rằng bạn tẩy trang vào cuối ngày giúp da sạch hơn, không bị bào mòn hoặc có mụn ẩn.

Đối với kem nền, tùy thuộc vào loại da của bạn ở độ tuổi 20, bạn có thể chọn lớp nền mờ để có làn da sáng đẹp. Bạn cần một đôi lông mày mềm mại, tinh tế. Một mẹo hay là hãy kẻ thêm kem lót bên trong mắt để làm cho đôi mắt nổi bật.

1a-WOGP

Việc thêm phấn highlight sẽ mang lại vẻ trẻ trung hơn, điều này cũng làm tôn lên nét đẹp của bạn. Ngoài ra, màu hồng đào đẹp trên má cũng là lựa chọn hoàn hảo phù hợp với bạn ở độ tuổi này. Son bóng màu hồng đào trên môi của bạn sẽ toát lên vẻ tươi tắn. 

Quy tắc trang điểm cho tuổi 30

Đây là lúc hầu hết mọi người nhìn thấy những dấu hiệu lão hóa đầu tiên, da cũng trở nên kém dẻo dai hơn và không còn tươi sáng như trước. Do đó, ở độ tuổi 30, bạn nên trang điểm kỹ càng hơn để trông đẹp hơn và trẻ trung hơn.

Đối với kem nền, bạn nên chọn kem mang lại độ che phủ tuyệt vời nhưng trông vẫn tự nhiên. Bạn có thể sử dụng bóng mắt để tạo điểm nhấn cho đôi mắt một cách hoàn hảo. Một mẹo hay là hãy pha trộn bóng mắt với đường hốc mắt để tạo ra một đôi mắt rực rỡ và đậm hơn.

cach-trang-diem-cho-co-nang-u30-vua-tre-trung-lai-rat-sang-dep-hinh-anh-1

Nên tăng độ sáng cho gò má để có được vẻ ngoài trẻ trung. Kem highlighter dạng lỏng màu đồng có thể mang đến cho bạn làn da sáng trẻ trung.

Đối với đôi môi, hãy lựa chọn vẻ ngoài bóng bẩy hơn với lớp lót môi. Quan trọng là sử dụng son bóng để pha trộn với lớp lót môi, nó sẽ giúp bạn có được đôi môi đầy đặn hơn. Bạn không nên bỏ qua kỹ thuật này vì ở độ tuổi 30, bạn có thể bắt đầu thấy đôi môi của mình không còn rõ nét như trước nữa. 

Quy tắc trang điểm cho tuổi 40

Bạn cần sử dụng các sản phẩm có kết cấu nhẹ. Kem chống nắng và các sản phẩm chăm sóc da là tất cả. Đối với kem nền, hãy chọn một lớp mỏng và nhẹ. Bạn nên kẻ lông mày đậm hơn để làm nổi bật đôi mắt, thu hút sự chú ý vào phần này của khuôn mặt.

kemlot.jpg_801601437567

Muốn có được vẻ ngoài tươi tắn với vẻ trẻ trung, bạn nên tập trung vào lớp lót ở đầu mí mắt và chuốt mascara nếu cần. Ở độ tuổi 40, nếu bạn muốn có được làn da sáng như sương thì hãy đánh phấn highlight trên gò má.

Không nên chọn ttông màu sáng hoặc màu be ở độ tuổi 40 vì sẽ khiến bạn trông già hơn tuổi, thay vào đó hãy chọn màu son tươi sáng hơn. Hãy sử dụng son bóng để tạo ảo giác căng mọng.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link