Hà Nội mờ sương, mịt mù như Sapa: Chỉ số bụi mịn cao gấp 7 lần quy chuẩn quốc gia

( PHUNUTODAY ) - Từ sáng 24/12, người dân Hà Nội ra đường và được chứng kiến cảnh tượng thành phố chìm trong một lớp sương mờ ảo.

Sau những ngày mưa làm giảm ô nhiễm không khí đến hôm nay (24/12), chỉ số chất lượng không khí của Hà Nội lạ tăng trở lại.

Theo ứng dụng thời tiết Air Visual, chỉ số AQI trung bình tính đến 8h sáng nay ở Hà Nội là 221, ngưỡng màu tím. Với mức độ này, nhóm nhạy cảm (người già, trẻ nhỏ, người bị bệnh hô hấp) tránh ra ngoài. Những đối tượng khác cũng nên hạn chế ra ngoài. Nhóm nhạy cảm gồm người già trẻ con và người bị bệnh hô hấp tránh ra ngoài. Chỉ số bụi mịn PM2.5 hôm nay tại Hà Nội cũng cao gấp 7 lần so với quy chuẩn quốc gia (170,7 µg/m3 so với tiêu chuẩn là 25 µg/m3).

Chỉ số chất lượng không khí tại một số điểm quan trắc ở Hà Nội trong sáng 24/12.

Chỉ số chất lượng không khí tại một số điểm quan trắc ở Hà Nội trong sáng 24/12.

Đến 9h sáng 24/12 trên ứng dụng thời tiết Air Visual, có 5 điểm quan trắc chất lượng không khí AQI xấu nhất, ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng:

1. Phố Tây Hồ: 298.

2. Đường Tô Ngọc Vân: 221.

3. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội: 196.

4. Hàng Đậu: 195.

5. Chi cục bảo vệ môi trường: 189.

Sáng 24/12, đường phố Hà Nội xuất hiện hiện tượng mù mịt. Các tòa nhà cao tầng, khu dân cư "chìm nghỉm" trong màn sương dày.

Từ sáng đến trưa ngày 24/12, Hà Nội chìm trong sương mờ.

Từ sáng đến trưa ngày 24/12, Hà Nội chìm trong sương mờ.

Lý giải hiện tượng này, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo Khí tượng (Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết, những ngày qua Hà Nội đón một đợt không khí lạnh, nền nhiệt giảm 6-8 độ so với những ngày trước đó. Đến sáng 24/12, không khí lạnh suy yếu, miền Bắc đón đới gió Đông Nam ẩm nên gây ra hiện tượng sương mù dày đặc.

Hiện tượng này sẽ còn tiếp diễn đến ngày 25/12. Sang ngày 26, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mới.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn