Có 4 kiểu vợ chồng không có duyên phận đi lâu dài, dù cố vun đắp thì cũng chẳng thể hạnh phúc

( PHUNUTODAY ) - Quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu là cực kỳ nhạy cảm. Đôi khi chỉ là sự tranh cãi nhỏ cũng sẽ khiến cả hai trở nên cãi vã, lúc này người chồng đứng ở giữa sẽ vô cùng bất lực vì chẳng tìm được cách giải quyết.

Chẳng còn cảm xúc trong chuyện chăn gối

Trong đời sống vợ chồng thì chuyện chăn gối đóng vai trò cực kỳ quan trọng và không thể thiếu được. Nó được xem là chất keo kết dính cả hai lại. Thực tế một chút thì chuyệ ấy là điều kiện không thể thiếu để duy trì tình yêu.

Một cuộc hôn nhân đang chết dần chết mòn là khi nó trở nên khô khan, không hòa hợp và không còn cảm xúc khi ở bên nhau. Chẳng ai chịu nổi tình trạng này nên mới dẫn tới sự đổ vỡ.

Một cuộc hôn nhân đang chết dần chết mòn là khi nó trở nên khô khan, không hòa hợp và không còn cảm xúc khi ở bên nhau. (ảnh minh họa)

Một cuộc hôn nhân đang chết dần chết mòn là khi nó trở nên khô khan, không hòa hợp và không còn cảm xúc khi ở bên nhau. (ảnh minh họa)

Mâu thuẫn sâu sắc giữa mẹ chồng - nàng dâu

Quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu là cực kỳ nhạy cảm. Đôi khi chỉ là sự tranh cãi nhỏ cũng sẽ khiến cả hai trở nên cãi vã, lúc này người chồng đứng ở giữa sẽ vô cùng bất lực vì chẳng tìm được cách giải quyết.

Đàn ông vốn rất dở trong việc dàn xếp mâu thuẫn giữa mẹ và vợ. Cứ vậy sẽ khiến cho vợ chồng thêm mệt mỏi. Thời điểm cả hai không tìm được tiếng nói thì lâu dần sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân.

Quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu là cực kỳ nhạy cảm.  (ảnh minh họa)

Quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu là cực kỳ nhạy cảm. (ảnh minh họa)

Quan điểm sống quá khác

Con người thường thích những thứ mà mình không có, thế nhưng khi lấy nhau về thì cả hai mới thấy được sự khác biệt quá lớn. Đôi khi cùng một việc, chồng muốn làm thế này nhưng vợ lại không muốn, cứ thế chẳng ai nhường ai nên mọi chuyện lại chẳng giải quyết được.Người khác họ cũng bất đồng quan điểm, nhưng họ vẫn sống hạnh phúc. Đơn giản họ biết thấu hiểu, chia sẻ và tình nguyện vì nhau mà thay đổi.

Đôi khi chẳng phải hết yêu mà tan vỡ, mà chính là không còn niềm tin vào nhau. (ảnh minh họa)

Đôi khi chẳng phải hết yêu mà tan vỡ, mà chính là không còn niềm tin vào nhau. (ảnh minh họa)

Mất lòng tin vào nhau

Sự tin tưởng luôn là nền tảng tạp nên mối quan hệ. Đánh mất lòng tin thì con người ta bắt đầu hoài nghi, ngờ vực và từ đó phát sinh ra những mâu thuẫn. Khi vợ chồng không còn niềm tin thì chắc chắn cả hai sẽ đánh mất nhau sớm thôi. Đôi khi chẳng phải hết yêu mà tan vỡ, mà chính là không còn niềm tin vào nhau.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link