Cơm sống, khê, nhão được gái đảm cứu chữa kịp thời thơm ngon, khiến mẹ chồng khó tính cũng phải gật gù

( PHUNUTODAY ) - Khi nấu cơm chẳng may cơm bị sống, khê hoặc nhão bạn có thể sử dụng những mẹo nhỏ dưới đây để cứu cả nhà không phải nhịn đói.

Cơm nhão

Trong trường hợp cơm bị nhão thì ruột bánh mì chính là một vị cứu tinh hữu hiệu. Cơm nhão, bạn hãy cắt những mẩu ruột bánh mì để lên trên mặt cơm và mở nắp liên tục để nước không đọng lại trên vung.

Lúc cơm chín tới, xúc ra một cái đĩa cho cơm bốc hơi, làm như thế cơm của bạn sẽ bớt nhão phần nào.

Cơm sống dùng rượu tưới vào sẽ thơm ngon

Cơm sống dùng rượu tưới vào sẽ thơm ngon

Cơm sống

Nếu chẳng may nồi cơm bị sống do thiếu nhiệt hoặc thiếu nước quá, trước tiên chị em hãy đảo cơm cho tơi hết ra rồi chuyển sang một nồi khác.

Dùng rượu rưới vào cơm theo tỷ lệ 1 rượu 10 cơm, bắc lên bếp đun lửa thật nhỏ cho đến khi bốc hơi hết. Cơm sẽ chín mà chẳng lo còn mùi rượu lưu lại trong cơm.

khi cơm bị khê bạn có thể dùng vỏ bánh mì

khi cơm bị khê bạn có thể dùng vỏ bánh mì

Chữa cơm khê

- Dùng vỏ bánh mì: Khi cơm khê, lập tức tắt bếp, đặt vào trong nồi cơm một miếng vỏ bánh mỳ rồi đậy vung lại. 5 phút sau, vỏ bánh mỳ sẽ hút hết mùi khê cháy trong cơm.

- Dùng nước: Cho nước lạnh vào một cái bát, đặt vào giữa nồi cơm bị khê, ấn cho miệng bát bằng xuống với cơm. Tiếp đó đậy nồi cơm lại, dùng lửa nhỏ để ủ cơm 1-2 phút rồi mở nồi ra, cơm sẽ không còn mùi khê.

- Dùng hành tươi: Nếu cơm bị khê, chị em hãy bắc cơm ở trên bếp xuống, mở nắp vung, cho vào nồi cơm 3-5 cọng hành tươi rồi đậy vung lại. Sau vài phút ta lấy hành trong nồi cơm ra, mùi khê sẽ hết.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link