Công nương Thụy Điển "đụng hàng" với mẫu váy cưới thứ 2 của Meghan Markle

( PHUNUTODAY ) - Thiết kế váy yếm màu xanh lục bảo của Công nương Sofia, Thụy Điển vô cùng tương đồng với chiếc váy thứ hai mà Meghan Markle từng diện trong đám cưới cách đây gần một tháng.

Song song với việc trở thành Công nương nước Anh, Meghan Markle cũng trở thành biểu tượng thời trang mới của chị em phụ nữ trên toàn cầu. Cô đã tạo nên "hiệu ứng Meghan Markle" khi hầu hết những gì cô diện đều gây sốt và được các tín đồ thời trang săn lùng. Và có vẻ như không chỉ các "thường dân" mà ngay cả nhân vật Hoàng gia khác cũng chịu ảnh hưởng bởi "hiệu ứng Meghan Markle". Rất nhiều người đã nghĩ như vậy sau khi chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của Công nương Thụy Điển Sofia.

Công nương Thụy Điển Sofia vô cùng lộng lẫy trong thiết kế váy yếm màu xanh lục bảo khi tham dự Polar Music Prize 2018 vào 15/6.

Công nương Thụy Điển Sofia vô cùng lộng lẫy trong thiết kế váy yếm màu xanh lục bảo khi tham dự Polar Music Prize 2018 vào 15/6.

Tham dự lễ trao giải âm nhạc Polar cùng các thành viên hoàng gia Thụy Điển hôm 15/6, Công nương Sofia, vợ Hoàng tử Carl Philip, mặc một chiếc váy màu xanh ngọc lục bảo gần giống bộ váy cưới thứ hai mặc trong dạ tiệc của Nữ công tước xứ Sussex.

Thiết kế tương đồng trong trang phục của hai nàng dâu hoàng gia Anh và Thụy Điển. Ảnh: Elle.

Thiết kế tương đồng trong trang phục của hai nàng dâu hoàng gia Anh và Thụy Điển. Ảnh: Elle.

Cùng kiểu váy cao cổ, hở vai và đuôi cá với chất liệu mềm mại, váy của Công nương Sofia chỉ khác màu và bó sát cơ thể hơn so với chiếc váy của nhà thiết kế Stella McCartney dành cho Meghan.

Đồng thời, công nương Thụy Điển cũng chọn kiểu tóc buộc thấp và để một phần mái dài uốn phía trước, giống phong cách của vợ Hoàng tử Harry.

Tuy nhiên, công nương 34 tuổi lựa phụ kiện khác hẳn Meghan để làm tôn lên nét cao quý cũng như phù hợp với màu xanh của chiếc váy. Sofia chọn giày cao gót mũi nhọn màu vàng, kết hợp một chiếc túi và khuyên tai cùng màu để tăng vẻ quyến rũ.

AdvertisementTrước khi kết hôn với Hoàng tử Carl Philip, Sofia là một người mẫu bikini và ngôi sao truyền hình thực tế. Sau hôn lễ vào năm 2015, Sofia sinh hai con liên tiếp, Hoàng tử Alexander và Hoàng tử Gabriel, lần lượt đứng thứ năm và thứ sáu trong danh sách kế vị ngai vàng của hoàng gia Thụy Điển.

Công nương Sofia và chồng, Hoàng tử Carl Philip, tại lễ trao giải Polar Music.

Công nương Sofia và chồng, Hoàng tử Carl Philip, tại lễ trao giải Polar Music.

Có người còn nói vui rằng Công nương Sofia đã ngưỡng mộ phong cách của Công nương Meghan Markle đến mức chọn diện chiếc váy y hệt. Điều này có thể đúng hoặc không nhưng thứ mà ai cũng thấy là cả hai Công nương đều vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.

Bên cạnh chiếc váy, kiểu tóc buộc thấp với hai lọn tóc buông nhẹ hai bên mặt của Công nương Sofia cũng tương đồng với kiểu tóc mà Công nương Meghan đã diện trong đám cưới.

Bên cạnh chiếc váy, kiểu tóc buộc thấp với hai lọn tóc buông nhẹ hai bên mặt của Công nương Sofia cũng tương đồng với kiểu tóc mà Công nương Meghan đã diện trong đám cưới.

Sau khi được Meghan Markle diện trong đám cưới Hoàng gia, chiếc váy yếm Stella McCartney màu trắng đã khiến các tín đồ thời trang đứng ngồi không yên. Những thiết kế tương tự đến từ các thương hiệu khác với mức giá thấp hơn nhiều lần đã được tìm mua ráo riết. Vì cơn sốt này mà Stella McCartney quyết định sẽ tung ra phiên bản rẻ hơn của chiếc váy mà Công nương Meghan Markle đã diện. Phiên bản rẻ hơn này có giá 3.500 bảng Anh ~ 106 triệu VNĐ, được sản xuất với số lượng hạn chế 46 chiếc, trong đó bao gồm 23 chiếc màu trắng và 23 chiếc màu đen.

Thiết kế Stella McCartney mà Công nương Meghan Markle diện trong bữa tiệc hậu đám cưới đã tạo nên cơn sốt không hề thua kém chiếc váy cưới chính của cô.

Thiết kế Stella McCartney mà Công nương Meghan Markle diện trong bữa tiệc hậu đám cưới đã tạo nên cơn sốt không hề thua kém chiếc váy cưới chính của cô.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link