Cuộc sống xa hoa hiếm ai bì kịp của các tiểu thư, công tử Trung Đông

( PHUNUTODAY ) - Các tiểu thư, công tử Trung Đông đều có một điểm chung vô cùng đặc biệt như thế này.

Ở Trung Đông, tiền tài thường thuộc về các gia tộc, vì vậy, cũng không có gì khó hiểu khi có đến 1/3 các tỷ phú ở khu vực này có quan hệ huyết thống. Điều này cũng cho thấy, những tỷ phú ở đây chủ yếu là giàu nhờ của thừa kế.

nha-giau-9Ngoài sở thích nhà đẹp, xe đẹp và người đẹp, giới "con nhà giàu" ở Trung Đông còn mê mẩn vàng ròng.  

Đại đa số các tỷ phú Trung Đông đều phất lên từ những vựa dầu, họ chỉ việc khai thác tài nguyên sẵn có rồi bán lấy rất nhiều tiền. Còn tầng lớp "phú nhị đại" ở Trung Đông thậm chí không cần tốn công khai thác mà chỉ tiêu xài từ tiền đã có từ trước là đủ.

Ngoài sở thích nhà đẹp, xe đẹp và người đẹp, giới "con nhà giàu" ở Trung Đông còn mê mẩn vàng ròng. Họ thích sử dụng vàng để trang trí cho các vật dụng yêu thích, ví dụ như: đồng hồ đeo tay bằng vàng, iPad nạm vàng, súng hay gươm bằng vàng...

Bất luận làm gì, những người lắm tiền ở đây đều chỉ hướng tới sự xa hoa. Trong mắt những người này, tiền không phải là vấn đề, không có tiền cũng không sao, chỉ cần dầu mỏ vẫn còn là đủ rồi.

Giới siêu giàu Trung Đông có một đặc điểm chung rất dễ nhận biết là… thừa tiền. Vì vậy, các tiểu thư, công tử “con nhà giàu” ở đây có cuộc sống xa hoa hiếm ai bì kịp.

nha-giau-1
Xe sang, hàng hiệu là những vật dụng không thể thiếu của giới nhà giàu Trung Đông 

Xe sang phiên bản giới hạn và hàng hiệu tầm cỡ thế giới là những vật dụng xa xỉ gắn liền với các tiểu thư, công tử nhà giàu. Các thành phố nhộn nhịp, đắt đỏ như London, New York luôn là điểm vui chơi giải trí yêu thích của họ.

nha-giau-2
nha-giau-3
Xe sang, hàng hiệu là những vật dụng không thể thiếu của giới nhà giàu Trung Đông

Lúc buồn chán, các cậu ấm cô chiêu có thể bay sang châu Âu du lịch ngay lập tức, ở trong những khách sạn cao cấp nhất, tận hưởng những dịch vụ đẳng cấp nhất thế giới. Paris, Milan, Rome, Monaco… đâu đâu cũng in dấu máy bay tư nhân của các cô nàng.

nha-giau-4
 

Những chuyến du lịch của giới siêu giàu chủ yếu bắt đầu vào mùa hè, bởi họ muốn tránh thời tiết oi bức khó chịu ở Trung Đông. Sở hữu khối tài sản đồ sộ, họ có thể thoải mái vui chơi ở nước ngoài mà không phải lo nghĩ. Thậm chí, có người vì muốn tự “đi phượt” bằng xế cưng mà sẵn sàng chi bộn tiền thuê máy bay chỉ để… vận chuyển xe từ Trung Đông sang nước ngoài.

nha-giau-5
 
nha-giau-6
 Nhiều “cậu ấm” Trung Đông còn thể hiện sự giàu có bằng cách hào phóng chi tiền mua trang sức đắt giá dành tặng các cô nàng xinh đẹp

Một điều thú vị là ở Trung Đông cũng có tình trạng tắc đường vì có quá nhiều xe ô tô. Những lúc tắc đường, thay vì ngồi một chỗ chờ đợi, giới siêu giàu sẽ dùng nguyên một chiếc trực thăng để… đưa chiếc xe thoát khỏi đám đông.

nha-giau-7
Một con đường tắc nghẽn toàn… xe sang ở Trung Đông 
nha-giau-8
 

Ngoài ra, nhiều “cậu ấm” Trung Đông còn thể hiện sự giàu có bằng cách hào phóng chi tiền mua trang sức đắt giá dành tặng các cô nàng xinh đẹp. Đây là lý do xung quanh họ chưa bao giờ thiếu các bóng hồng.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT