Đàn bà ngoại tình thèm muốn nhất thứ gì? Không phải tiền bạc hay chuyện chăn gối

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người thường tự hỏi đâu là động lực thôi thúc đàn bà ngoại tình, coi nhẹ hạnh phúc gia đình.

Có nhiều nguyên nhân khiến phụ nữ và đàn ông cảm thấy cần phải lừa dối. Cảm giác cô đơn, sự mất niềm tin và tình trạng uống rượu có thể đóng vai trò quan trọng trong việc này. Sự gần gũi với đồng nghiệp cùng nghề cũng có thể dẫn đến những hành động không đúng trong một đêm làm việc tại văn phòng.

Ngoài ra, sự thiếu trung thành từ phía bạn đời cũng khiến trái tim của phụ nữ cảm thấy trống vắng và khao khát điền vào khoảng trống đó bằng cách tìm kiếm sự kết nối với người khác.

Cảm xúc

Nguyên nhân không chung thủy trong một mối quan hệ hôn nhân là một vấn đề rất phức tạp và không thể cụ thể hóa.

"Đôi khi, nguyên nhân có thể đến từ tự nhiên, từ cảm xúc. Tuy nhiên, dù chúng ta không muốn thừa nhận, có nhiều trường hợp phụ nữ quyết định ngoại tình khi có cơ hội. Có nhiều dữ liệu đã chỉ ra rằng phụ nữ có thể dễ dàng ngoại tình với đồng nghiệp và lý giải rằng 'Tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình. Nhưng khi có cơ hội, tôi quyết định khai thác nó'", một chuyên gia nhận định.

Nhu cầu tình dục

Tuy nhiên, nghiên cứu đã chỉ ra rằng phần lớn phụ nữ quyết định ngoại tình do nhu cầu tình dục, kết hợp với các vấn đề tài chính khác. Phụ nữ cũng có nhu cầu tình dục như đàn ông và mong muốn trải nghiệm cảm giác được thỏa mãn và chiếm hữu.

Thực tế, một số phụ nữ có nhu cầu tình dục cao hơn so với đối tác của họ. Khi nhu cầu này không được đáp ứng, điều này có thể thúc đẩy họ tìm kiếm mối quan hệ bên ngoài để thoả mãn nhu cầu thiếu hụt đó.

kieu-phu-nu-de-ngoai-tinh-1693

"Mặc dù tình yêu vẫn còn, nhưng chúng tôi lại không còn quan hệ tình dục. Đã mấy năm như vậy rồi, và hiện tại, tôi không còn muốn tình yêu từ anh ấy nữa. Chồng tôi có thể đảm đang vai trò người cha, người bạn, người bảo vệ, nhưng không thể là một người tình, vì anh ấy yếu sinh lý và đã lớn tuổi. Tôi phải đối mặt với việc chỉ mới ở tuổi 30 mà đã cảm thấy không còn được thỏa mãn. Vì vậy, tôi đã quyết định tìm kiếm sự thoả mãn từ một người đàn ông trẻ hơn chồng tôi nhiều tuổi", một phụ nữ trẻ kể.

Cô và chồng đã kết hôn gần mười năm trước, khi cô mới 20 và anh đã 50 tuổi, cô lựa chọn anh hoàn toàn vì tình yêu. Mọi thứ ban đầu vẫn ổn, nhưng hiện tại thì không, do khả năng sinh lý của chồng cô đã thay đổi theo thời gian.

Rung động vì tình yêu mới

Một số phụ nữ cảm thấy tiếc nuối nhớ về những kỷ niệm đầu tiên của tình yêu, những cảm xúc mãnh liệt và hứng thú. Họ thấy rằng điều này đã mất đi và muốn tìm lại cảm giác đó thông qua một mối quan hệ mới. Họ nhận ra rằng đối tác hiện tại của họ đã trở nên nhàm chán và họ mong muốn tìm kiếm những trải nghiệm mới và cảm xúc cao hơn với một người khác.

ngoai-tinh

"Tôi thường nghĩ về anh ấy với một cảm giác tội lỗi lớn. Anh ấy là một người chồng tốt, và trong phòng ngủ, mọi thứ đều ổn, nhưng tôi không cảm thấy hứng thú hoặc ham muốn với chồng của mình. Trái lại, với người khác, tôi lại cảm thấy hứng thú và muốn gắn bó.

Tôi không hài lòng với mối quan hệ với chồng nhưng mỗi cử chỉ, hành động, và từ ngữ từ người tình lại khiến tôi phát cuồng. Tôi không thể giải thích lý do", một người phụ nữ thú nhận.

Phụ nữ thường cần sự thoả mãn không chỉ về mặt tình dục mà còn về mặt cảm xúc. Họ đánh giá cao sự quan tâm, không chỉ là trong mối quan hệ tình dục, mà còn trong việc được quan tâm, nhớ đến, được chú ý, và có cuộc trò chuyện. Nếu những yếu tố này thiếu sót trong mối quan hệ hiện tại, phụ nữ thường sẽ tìm kiếm ở người khác để thỏa mãn những mong muốn này.

"Ngoại tình? Đôi khi, đó chỉ là mong muốn được trải nghiệm cảm giác của sự khao khát. Khi bạn cảm thấy xinh đẹp, tự tin, và xuất sắc, bạn muốn được người khác ngưỡng mộ, ham muốn, và bạn cảm thấy rằng việc dành cho một người duy nhất là chưa đủ (đặc biệt là khi họ không biết trân trọng bạn). Khi đó, việc ngoại tình dễ xảy ra", một người thú nhận.

Các chuyên gia về hôn nhân và tình yêu cho rằng ngoại tình thường phản ánh sự yếu đuối và bất mãn trong mối quan hệ. Nếu một mối quan hệ hôn nhân lành mạnh và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cả hai bên, thì không có lý do gì để tìm kiếm sự khỏa lấp bên ngoài.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn