Đàn ông có 5 nét tướng này số mệnh nghèo khổ, làm lụng mấy cũng không khấm khá lên nổi

( PHUNUTODAY ) - Theo quan điểm của nhân tướng học, đàn ông mà sở hữu những nét tướng này thường bôn ba, vất vả, cả đời kiếm tiền chật vật.

Tai vểnh, nhọn

Theo nhân tướng học, đôi tai là biểu tưởng của phúc khí. Đôi tai dày, đầy đặn, dái tai dày là nét tướng tốt, dự báo chủ nhân gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, có thể đạt được thành tựu tốt trong sự nghiệp.

Trong khi đó, người có đôi tai vểnh, nhọn, mỏng không phải nét tướng tốt. Họ có tính cách nổi loạn, chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân, không để ý đến người khác nên khó hòa đồng, sớm muộn cũng thất bại. Họ không có ai giúp đỡ, chỉ tự mình vượt qua khó khăn, cuộc sống chật vật.

download (66)

Đàn ông có ấn đường với nhiều nếp nhăn hoặc bị lông mày che khuất

Theo nhân tướng học, ấn đường nằm ở khoảng giữa hai lông mày, rộng khoảng chừng 1cm. Nơi đây được coi là vị trí tụ họp tinh khí nguyên thần của một người, phản ánh tính cách cơ bản của người đó.

Ấn đường vuông vức, đầy đặn, chiều rộng từ một ngón đến hai ngón tay là nét tướng tốt.

Đàn ông có ấn đường với nhiều nếp nhăn hoặc bị lông mày che khuất được coi là nét tướng không tốt. Người này có lòng dạ hẹp hòi, đường tài lộc không tốt, hay rơi vào cảnh thiếu thốn, khó làm nên chuyện lớn. Bản thân của người này có nhiều tham vọng nhưng không thể biến chúng thành hiện thực vì không có quyết tâm. Họ chỉ biết than thân trách phận vì số phận kém may mắn.

Ấn đường đen tối là biểu hiện cho thấy chủ nhân không có tiếng nói và uy quyền trong vận trình sự nghiệp dù họ có khả năng tương xứng với công việc.

Đàn ông có mũi nhọn, lộ cả xương

Trong nhân tướng học, mũi còn được gọi là thẩm biện quan hay cung tài bạch, đại diện cho thái độ xử thế cũng như tài lộc.

Đàn ông có mũi nhọn, lộ cả xương là người mang tính cách cao ngạo, khắt khe, khó tính, ích kỷ khiến người khác xa lánh, cả đời cô độc. Người này có tính cách cổ quái, bất thường, thích thể hiện nhưng lại hay hung hăng, cư xử vô lý. Tài vận của người này chẳng mấy tốt lành, phải có quý nhân phù trợ mới mong suôn sẻ.

Đàn ông có mũi thấp, hếch lên cũng là nét tướng xấu. Người này được nhận định là có tính cách chi li, tính toán. Họ có thể thông minh nhưng lại lợi dụng sự thông minh đó để lửa người khác. Vì vậy, thành công khó bền vững.

Miệng mỏng, khóe miệng trễ xuống

Miệng quyết định khả năng diễn đạt của bản thân. Đàn ông miệng to nhưng môi lại mỏng thì thiếu lòng đồng cảm, hay nói lời cay nghiệt, phê phán người khác không thương tiếc ngay trước mặt, sau lưng lại thích buôn chuyện, bàn tán về chuyện riêng tư của người khác, không được ai quý mến.

Thêm vào đó, nếu người này khóe miệng trễ xuống thì đó là tướng lộ tài, bao nhiêu phúc khí, tài khí đều theo đó mà trôi hết ra ngoài, khiến cho người này tài lộc ít ỏi, tiền bạc thiếu thốn.

Xương mặt to, da mặt mỏng

Đàn ông sở hữu xương mặt to, da mặt mỏng, khô là kẻ phá tán tiền của trong nhà, nghèo khổ, không sống lâu, cả đời vất vả cũng không giàu. Nếu khí sắc trên mặt mờ tối như than bụi có thể sẽ phải bỏ mạng nơi phương xa.

Theo:  xevathethao.vn copy link