Con rể tưới xăng đốt nhà bố vợ trong đêm, khiến một bé trai bị bỏng 98% là do ngáo đá?

( PHUNUTODAY ) - Vụ phóng hỏa khiến người con rể và một cháu trai bị bỏng nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 ngày 12/10, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà nằm trong ngõ 30, phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Ở thời điểm đó, Hoàng Tiến Linh (30 tuổi, là con rể trong gia đình) dùng xăng tưới quanh nhà bố vợ rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng phát bao trùm lấy ngôi nhà khiến nhiều người bỏ chạy, đồng thời gọi điện báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau đó, 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC đã được điều động tới hiện trường.

Hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) cho biết, Hoàng Tiến Linh là con rể của gia đình. Vụ hỏa hoạn khiến nhiều đồ đạc trong ngôi nhà bị thiêu rụi tuy nhiên thiệt hại không đáng kể.

Được biết, lúc gây ra vụ cháy, Linh có biểu hiện ngáo đá. Ngọn lửa khiến chính Linh và một cháu bé 6 tuổi bị bỏng. Hiện cháu bé đang điều trị tại Bệnh viện 103 trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, được biết người đàn ông nói trên có hành vi tưới xăng đốt nhà bố vợ là do trước đó xảy ra mâu thuẫn với vợ. Hiện vụ việc đang được CA quận Hai Bà Trưng điều tra, làm rõ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn