Đề thi tốt nghiệp văn năm 2011: Vừa tầm

15:20, Thứ năm 02/06/2011

( PHUNUTODAY ) - Sáng nay, ngày 2/6 hơn một triệu học sinh THPT đã kết thúc môn thi văn đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011. Không khí chung của các sỹ tử trên mọi miền đất nước đều rất thoải mái khi đề thi ra vừa tầm với học sinh.

[links()]

Đúng 6h30 sáng nay, đông đảo các sỹ tử của 63 tỉnh thành đã có mặt tại hội đồng thi để nghe phổ biến lại quy chế thi trước khi vào phòng thi và dự thi môn Ngữ văn.

Mô tả ảnh.
Niềm vui sau khi làm được bài của thí sinh tại điểm thi THCS Thái Thịnh. (nguồn: Vnexpress)



Kỳ thi tốt nghiệp năm học 2010 - 2011 sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày  2/6 đến ngày 4/6/2011. Trên cả nước có tất cả hơn một triệu thí sinh THPT, với 44.449 phòng thi, 2.432 hội đồng coi thi với hơn 132.000 cán bộ coi thi trên cả nước.

Tại nhiều điểm thi trong cả nước, thí sinh kết thúc môn thi trong tâm lý thoải mái. Rất nhiều bạn cho rằng đề nhìn chung là dễ thở, bám sát chương trình của sách giáo khoa, phù hợp với khả năng tư duy của học sinh.

Mô tả ảnh.
Thí sinh Đà Nẵng đến điểm trường thi từ rất sớm và tỏ ra khá thoải mái trước giờ thi môn văn. (nguồn: Dân trí)

 

 

Cũng trong ngày hôm nay, tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng là không khí của buổi thi đầu tiên trong kỳ thi vượt vũ môn của học sinh cấp 3.

Bạn Đặng Minh Hương, học sinh Lớp 12A3, Trường THPT Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ: Đề thi không khó, với sức học bình thường, bọn em có thể đạt được tối thiểu 6 điểm.

Nguyễn Giang Thành, HS lớp 12 C6, Trường THPT Yên Định 2 - Thanh Hóa cho rằng: “Đề thi năm nay không phải quá khó với học sinh, vì chúng em đã được các thầy cô giáo ôn rất kĩ. Tuy nhiên đối với câu 1, chúng em hơi bất ngờ vì trước kia đề thi toàn ra phần văn học nước ngoài, sau đó em cũng đã vượt qua được bất ngờ ban đầu và làm bài khá tôt. Em là học sinh ban A, nên hy vọng bài thi lần này ít nhất em cũng đạt được điểm 6 -7 trở lên."

Với đề thi năm nay, nhiều giáo viên cũng đồng quan điểm với các bạn học sinh. Vietnamnet trích nguyên lời của Thầy Nguyễn Hùng Vỹ, giảng viên khoa Văn học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội): "Đề thi tốt nghiệp môn Văn năm nay hay nhưng không quá khó. Với 3 câu trong đề thì câu 1 hay, câu 2 mới và câu 3 cơ bản nên học sinh có học lực yếu vẫn dễ dàng đạt điểm 5. Còn học sinh học lực trung bình sẽ nằm trong phổ điểm phổ biến từ 5,5 - 6 - 7 điểm.

Trong khi đó, nhà giáo ưu tú Đặng Đình Đại (Hà Nội) chia sẻ trên Vnexpress: đề Văn năm nay rất hay, đề thi nằm hoàn toàn trong nội dung ôn luyện, rất mở và hay.


Có cùng nhận định trên, cô Dương Tú Anh (Tổ phó tổ Ngữ Văn THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) cho biết trên Vnexpress: "kết cấu đề thi môn Văn năm nay đã đảm bảo tính chất tổng hợp kiến thức và kĩ năng viết bài văn nghị luận của học sinh. Nội dung đề thi sát với chương trình, phù hợp với đối tượng học sinh THPT ở mọi trình độ, đúng với tính chất của một đề thi tốt nghiệp."

 

 - Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 − môn Văn
 
 I. Phần chung cho tất cả thí sinh (5,0 điểm).
 
 Câu 1. (2,0 điểm)
 
 Trong đoạn cuối truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu, nhân vật nghệ sĩ Phùng mỗi khi ngắm kỹ và nhìn lâu hơn tấm ảnh do mình chụp thường thấy hiện lên những hình ảnh nào? Những hình ảnh đó nói lên điều gì?
 
 Câu 2. (3,0 điểm)
 
 Trước nhiều ngả đường đi đến tương lai, chỉ có chính bạn mới lựa chọn được đúng con đường cho mình.
 
 Viết một đoạn ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên.
 
 II. Phần riêng - phần tự chọn (5,0 điểm)
 
 Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 3.a hoặc câu 3.b) Câu 3.a. Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm)
 
 Phân tích đoạn thơ sau trong bài Tây Tiến của Quang Dũng:
 
 Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi
 Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi
 Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
 Mường Lát hoa về trong đêm hơi
 
 Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm
 Heo hút cồn mây súng ngửi trời
 Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống
 Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi
 
 Anh bạn dãi dầu không bước nữa
 Gục lên súng mũ bỏ quên đời
 Chiều chiều oai linh thác gầm thét
 Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người
 
 Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói
 Mai Châu mùa em thơm nếp xôi
 
 (Ngữ văn 12, Tập một, tr.88, NXB Giáo dục – 2009).
 
 Câu 3.b. Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm)
 
 Phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân.
 
 (phần trích trong Ngữ văn 12 Nâng cao, Tập hai, NXB Giáo dục – 2008)
 
 Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
 
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-  Dưới đây là gợi ý đáp án môn Văn của thầy Nguyễn Đức Hùng
(GV. Trung học phổ thông Vĩnh Viễn - TP.HCM).


   Nguyễn Minh Châu (1930-1989) là nhà văn Quân đội khẳng định tài năng trong kháng chiến chống Mỹ với những tác phẩm có khuynh hướng sử thi, và cũng là cây bút tiên phong của Văn học Việt Nam trong thời kỳ đổi mới với tác phẩm theo cảm hướng thế sự mang dư vị triết lí nhân sinh. Trong đoạn cuối truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của ông viết trong thời kỳ đổi mới, nhân vật nghệ sĩ Phùng mỗi khi ngắm kĩ và nhìn lâu hơn tấm ảnh do mình chụp, thấy hiện lên:








   
- Hình tượng người lính với sự hoà trộn các sắc màu vừa hiện thực vừa lãng mạn đã được hiện ra ngay từ phần thứ nhất của bài thơ:


Câu 3b


    - Tràng tiêu biểu cho người lao động có cuộc sống nghèo khổ nhưng bản chất, tâm hồn tốt đẹp: luôn yêu thương, tương trợ, đùm bọc, nhân hậu và trong hoàn cảnh đói khổ vẫn luôn tin tưởng vào tương lai. Nhân vật đã góp một phần rất quan trọng vào việc biểu hiện tư tưởng chủ đề, giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm.

 

( tổng hợp)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc