Điểm mặt tàu VN đang ra bảo vệ chủ quyền biển đảo

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tình hình khu vực biển thuộc chủ quyền Việt Nam, nơi Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép vẫn đang diễn biến phức tạp. Sau đây chúng ta cùng điểm mặt một số tàu thực thi pháp luật của Việt Nam được điều ra khu vực này nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.

Chiếc tàu vận tải mang tên Trường Sa 22 đã xuất hiện ở khu vực điểm nóng trong những ngày qua. Trường Sa dài 71m, chiều rộng gần 12m, có lượng giãn nước khoảng 1.200 tấn. Vũ khí của tàu là hai pháo 25mm (hình ảnh tàu Trường Sa 22).
Lực lượng Kiểm Ngư trực thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, đơn vị này đã điều số lượng tàu khá đông ra vùng biển mà Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép tại lãnh hải Việt Nam (hình ảnh tàu Kiểm Ngư 763).
Các tàu Kiểm Ngư Việt Nam hiện nay có chiều dài khoảng 38m, rộng 7,8m, chúng có lượng giãn nước khoảng 400 tấn (hình ảnh tàu Kiểm Ngư 764).
Vũ khí chủ yếu của các tàu Kiểm Ngư của Việt Nam là các súng máy 12,7mm, ngoài ra còn có vòi rồng dùng để bắn nước và loa phát thanh (hình ảnh tàu Kiểm Ngư 772).
Có nguồn tin cho rằng, hiện Việt Nam đang đóng mới một số tàu Kiểm Ngư lớn để trang bị cho lực lượng này, nhằm đáp ứng được các yêu cầu mới, nhiệm vụ mới (hình ảnh nhân viên Kiểm Ngư đang điều khiển súng máy 12,7mm).
Lực lượng then chốt không thể thiếu trong thời gian vừa qua tại khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép là tàu cảnh sát biển (hình ảnh tàu cảnh sát biển 4033 vừa được sửa xong sau khi bị tàu TQ đâm, và hiện đã lại ra khơi).
CSB 8003 là tàu tuần tra lớn thứ hai của Cảnh sát biển Việt Nam. Tàu do Hàn Quốc viện trợ sau đó Việt Nam đã cải tiến và trang bị lại. Tàu dài 81,5m, chiều rộng 10m, lượng giãn nước 1.400 tấn (hình ảnh tàu CSB 8003).
Tàu CSB 8003 được trang bị hai động cơ, mỗi động cơ có công suất gần 5.300 mã lực, cho tốc độ tối đa 21 hải lý/h, có hai pháo 25mm hai nòng và các súng máy phòng không 14,5mm (hình ảnh tàu CSB 8003).
Trong khi đó, tàu cảnh sát biển lớn nhất Việt Nam mang tên CSB 8001 đã lên đường để cùng tham gia việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc (hình ảnh tàu CSB 8001).
Tàu CSB 8001 được trang bị các trang thiết bị hiện đại có thể thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn (hình ảnh tàu CSB 8001).
Ngoài ra nó còn có thể mang theo được cả trực thăng, xuồng cứu sinh. Vũ khí trên tàu CSB 8001 là 2 vòi rồng tốc độ cao, 2 pháo nòng đôi cỡ 25mm cùng các trọng liên 14,5mm. (hình ảnh tàu CSB 8001).
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT