Đà Nẵng hạ thủy tàu hậu cần công suất lớn vươn ra Hoàng Sa

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Con tàu hậu cần lớn nhất miền Trung mang số hiệu ĐNa-90611 vừa được hạ thủy lên đường khai thác ngư trường Hoàng Sa, góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước.

Ngày 14/5, tại cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng, Sở NN&PTNT Đà Nẵng, Hội Nông dân TP, Hội Nông dân Thuận Phước và gia đình ông Trần Toàn, Tổ nghề cá vùng khơi số 1 vui mừng làm lễ hạ thủy tàu hậu cần nghề cá mới.

Tàu dịch vụ hậu cần và đánh bắt xa bờ mang ký hiệu ĐNa 90611 TS hạ thủy sáng nay.

Được biết, con tàu này là 1 trong 5 chiếc tàu hậu cần nghề cá lớn nhất miền Trung, mang số hiệu DNa 90611TS do gia đình ông Trần Toà, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu làm chủ.

Tàu có công suất 860CV, có chiều dài 24m, rộng 5,4, cao 3,2m, tốc độ 14 hải lý/giờ, có thể chở tới 70 tấn. Đây là tàu hậu cần và cũng là tàu đánh bắt hải sản được đóng mới trong thời gian hai tháng, trị giá 3,2 tỷ đồng. 

Ngư dân quyết tâm ra khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền Tổ Quốc.

Theo ông Toàn, đây là tàu hậu cần thứ 2 của gia đình ông. Chiếc tàu hậu cần đầu tiên hạ thủy vào tháng 3/2012, vừa cập bến cách đây mấy ngày sau những ngày thu gom hải sản của các tàu ngư dân đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa.

Ông Trần Toàn cho biết: "Dù khó khăn đến đâu, chúng tôi quyết bám ngư trường Hoàng Sa, ngư trường truyền thống mà lâu nay ông cha ta vẫn khai thác, cung cấp các thông tin cho các cơ quan chức năng, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ngư dân cắm lại lá cờ Tổ Quốc cho chắc chắn.

Đi theo tàu có hàng chục ngư dân mang theo nhiên liệu, thực phẩm...ra cung cấp cho những tàu khác đang đánh bắt hải sản vùng biển Hoàng Sa. Bên cạnh đó, tàu sẽ thu mua sản phẩm đưa vào đất liền để các tàu của các ngư dân khác tiếp tục bám biển, không mất thời gian quay vào bờ. Mỗi chuyến ra khơi, tàu đi từ 10 -15 ngày.

Tàu bắt đầu chạm nước và tiến ra biển Hoàng Sa.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng cho biết trong thời gian tới, thành phố sẽ đầu tư và đóng mới nhiều tàu công suất lớn nhằm nâng cao chất lượng khai thác hải sản và phục vụ công tác hậu cần tại các ngư trường truyền thống thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đồng thời, thành phố sẽ hỗ trợ tài chính cho những người đóng tàu mới có công suất 400CV trở lên.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn