Điểm tin 23/5: Hai cha con đi tù vì một phong bì mừng cưới không có tiền

( PHUNUTODAY ) - Thông tin bất ngờ vụ người dân "hôi của" trong vụ tai nạn giao thông, 2 người chết, Bắt đối tượng vận chuyển 490 bánh heroin...là những thông tin đáng chú ý

Hai cha con đi tù vì một phong bì mừng cưới không có tiền

Ngày 22-5, TAND Cấp cao TP HCM xét xử đối với hai cha con Nguyễn Văn Mã (SN 1964) và Nguyễn Văn Anh (SN 1990, con trai của Mã– cùng ngụ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) cùng về tội “cố ý gây thương tích”.

Trước đó, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xử sơ thẩm,  tuyên án bị cáo Mã  4 năm 6 tháng tù; bị cáo Anh 3 năm tù. Sau án sơ thẩm bị cáo Mã kháng cáo kêu oan.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 10h ngày 8-12-2013, Mã đi ngang nhà chị Đỗ Thị Hoàn thì dừng lại chửi bới chị Hoàn vì cho rằng, chị này đi đám cưới con gái mình không bỏ tiền trong phong bì.

Bị xúc phạm, chị Hoàn tức giận bưng nguyên ca nước đá hất vào mặt Mã. Lúc này, Mã túm tóc chị Hoàn giật ngã xuống đất, nhặt mảnh gạch vỡ đập vào đầu chị Hoàn.

Thấy vậy, Nguyễn Công Danh (anh rể bên chồng của chị Hoàn) chạy lại đấm 2 cái vào mặt Mã. Tiếp đó Mã rút dao ra hăm dọa. Cùng lúc, Nguyễn Văn Anh cầm dao chạy bộ đến hiện trường.

diem-tin phunutoday1

 Bị cáo  Nguyễn Văn Mã tại tòa

Hoàn gọi điện thoại báo cho chồng là Lê Hồng Đẹp biết bị Mã đánh. Đẹp liền chạy đến, thấy Mã đang cầm dao chỉ vào nhà mình chửi bới nên đã tăng ga, đâm xe vào người Mã, khiến Đẹp và xe cùng bị ngã.

Lúc này, Anh và Mã xông đến đánh nhưng anh Đẹp bỏ chạy thoát. Anh Danh từ trong nhà bước ra định can ngăn thì bị cha con Mã cầm dao xông đến đâm trúng ngực gây thương tích 13%.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX tuyên hủy bản án sơ thẩm, điều tra xét xử lại. Theo tòa, do  không xác định được con dao gây án và cũng cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan khác.

Bắt đối tượng vận chuyển 490 bánh heroin

Ngày 21/5, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (C47) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Bùi Văn Biên đang trốn lệnh truy nã, người trực tiếp thực hiện hành vi vận chuyển 490 bánh heroin đựng trong 3 bình gas công nghiệp trong đường dây của Nguyễn Quốc Hùng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Biên đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Đối tượng Bùi Văn Biên (SN 1987, trú Thạch Thất, Hà Nội) bị Công an huyện Quốc Oai tạm giữ sau khi trực tiếp tham gia vận chuyển 490 bánh heroin cho Nguyễn Thanh Tuân, đã bỏ trốn khỏi địa phương sau đó.

Qua công tác điều tra, mật phục, các trinh sát thuộc C47 đã phát hiện đối tượng Biên đang làm bảo vệ tại tòa nhà CT2 Bắc Hà, phường Trung Văn - quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bằng biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã bắt gọn đối tượng Biên sau đó đưa về cơ quan điều tra.

diem-tin phunutoday2

 Đối tượng Bùi Văn Biên

Tại cơ quan điều tra, Biên khai nhận, sau khi bỏ trốn khỏi địa phương đã di chuyển rất nhiều nơi trên địa bàn Sơn La, Tây Ninh và Hà Nội để lẩn trốn. Chiều 21/5 đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, năm 2015, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma túy, ra quyết định bắt giữ hình sự 6 người liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Cầm đầu đường dây buôn ma túy số lượng lớn là Nguyễn Quốc Hùng (32 tuổi, quê ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Một người tử vong bất thường lúc rạng sáng

Thông tin ban đầu, Phạm Duy Khanh sống chung như vợ chồng với chị P.T.L (32 tuổi, ngụ xã Viên An, H.Ngọc Hiển). Sau đó, hai người đi làm ở tỉnh Bình Dương rồi xảy ra mâu thuẫn nên không thể sống chung nhau. Để giải quyết mâu thuẫn, cả hai hẹn nhau về nhà cha ruột của L. ở ấp Ông Linh (xã Viên An) để nói chuyện cho rõ ràng.

Khoảng 0 giờ ngày 22.5, Khanh và L. nằm trong mùng nói chuyện với nhau, Khanh muốn L. về tiếp tục sống chung nhưng L. không đồng ý, rồi bỏ ra nhà sau đi vệ sinh.

Theo lời L., khi đi ra nhà sau, L. nghe tiếng động lớn ở phía nhà trước, đồng thời điện bị ngắt tạm thời, sau đó có lại. L. chạy vào nhà thì phát hiện Khanh nằm úp vắt ngang võng, chân phải phần dưới đầu gối có dây điện cột ngang.

Lúc này mẹ ruột của L. chạy ra ngắt cầu dao điện rồi cắt dây điện cột ở chân Khanh. Sau đó mọi người sơ cứu Khanh nhưng phát hiện Khanh đã tử vong nên báo cơ quan chức năng.

Hiện vụ tử vong bất thường này đang được làm rõ.

Du khách Anh chết trong tư thế thắt cổ trên tàu du lịch không phép

Chiều 22/5, trả lời PV VTC News, ông Hoàng Trung Cường - Phó chủ tịch UBND huyện Cát Hải, Hải Phòng cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra vụ một nam du khách người Anh phát hiện chết trong tư thế thắt cổ trên tàu du lịch Công Nghĩa QN2040 tại vùng biển Cát Bà.

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/5, đoàn du khách người Anh (gồm 3 nam giới) du lịch trên tàu Công Nghĩa QN2040 tới vùng biển Cát Bà.

Tối cùng ngày, sau khi ăn tối xảy ra mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhóm. Sau đó, mọi người phát hiện một thành viên nam 19 tuổi trong đoàn chết trong tư thế thắt cổ. 

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng huyện Cát Hải đã điều động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường tổ chức cứu hộ cứu nạn, đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Cát Hải cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã chết trước đó.

Thông tin bất ngờ vụ người dân "hôi của" trong vụ tai nạn giao thông, 2 người chết

Theo tin tức báo VTC News đăng tải, ngày 22/5, UBND xã Quy Hậu đã có văn bản thông tin chính thức về vụ việc người dân địa phương bị lên án "hôi của" sau vụ tai nạn giao thông khiến 2 người trên xảy ra trên địa bàn.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào hồi 00h ngày 18/5, một chiếc xe tải chở cám mang BKS: 27C-027.89 không may đâm vào vách núi tại địa phận dốc Quy Hậu (xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình). Vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng.

Do chiếc xe đâm vào vách núi nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình, cùng Công an huyện Tân Lạc đã phối hợp cùng công an xã, dân quân tự vệ xã tập trung bốc dỡ số bao tải hàng hóa (cám công nghiệp) đã vùi lấp hết buồng lái xuống để cứu người còn mắc kẹt bên trong.

UBND xã Quy Hậu khẳng định, trong suốt quá trình cơ quan chức năng làm nhiệm vụ, không có tình trạng người dân tự ý lấy hàng hóa của xe gặp nạn mang đi.

diem-tin phunutoday

 Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Báo Vietnamnet

Theo báo Dân Việt, trong văn bản của UBND xã Quy Hậu cũng nêu rõ, đến 13h30 ngày 18/5, chủ cửa hàng cám công nghiệp đã đến hiện trường thông báo thuê người bốc vác số cám còn nguyên vẹn tại hiện trường. Số cám bị rách và rơi vãi ra đường chủ cửa hàng không lấy lại và cho người dân được phép lấy mang về.

UBND xã Quy Hậu cho rằng, trong khi người dân địa phương đang lấy số cám bị rơi vãi giữa đường thì một số người đi đường bắt gặp và chụp ảnh rồi đưa lên mạng xã hội thông tin rằng người dân "hôi của" sau tai nạn. UBND xã Quy Hậu đề nghị các cơ quan báo chí đã đăng tin không đúng sự thật đề nghị gỡ bỏ, đính chính nội dung nhằm ổn định tình hình dư luận, tránh tạo ra một hiệu ứng xấu trong dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự của xã.

Liên quan đến vụ việc, vào chiều ngày 22/5, trao đổi với PV báo Giao Thông, Trung tá Bùi Văn Hà, Phó trưởng Công an huyện Tân Lạc, huyện Hòa Bình cho biết, cơ quan công an đã có buổi làm việc với anh Bùi Duy Hùng (SN 1973, trú tại tỉnh Điện Biên)- nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn. Anh Hùng cũng thừa nhận không có chuyện người dân "hôi của" từ chiếc xe chở cám gây tai nạn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn