Diễn viên hài Lê Nam nhập viện cấp cứu vì tai biến mạch máu não

( PHUNUTODAY ) - Đạo diễn Trần Bùm đã chính thức lên tiếng chia sẻ thông tin diễn viên hài Lê Nam phải nhập viện cấp cứu vì tai biến mạch máu não khiến nhiều người lo lắng.

Mới đây nhất, đạo diễn Trần Bùm đã đề cập đến chuyện diễn viên hài Lê Nam phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện 115 vào lúc 23h mùng 6 Tết Nguyên đán vì tai biến mạch máu não.

Theo đó, vị đạo diễn này viết, "Lê Nam đi diễn về, vừa ngồi ăn cùng hai người bạn thì cơn đau đầu ập tới. Sau đó cậu ấy ngất xỉu và được hai người bạn đưa đi cấp cứu. May mắn là được bác sĩ chữa kịp thời. Hiện, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải nằm viện để bác sĩ khám và xét nghiệm thêm".

Diễn viên hài Lê Nam và Trịnh Kim Chi

Diễn viên hài Lê Nam và Trịnh Kim Chi

Đồng thời, đạo diễn Trần Bùm cho biết trước khi bị đột quỵ, nam diễn viên hài thường có biểu hiện đau đầu khi căng thẳng, lo lắng. Trước đây anh từng bị một lần đột quỵ nhẹ nhưng không hay biết vì đó chỉ là cơn đau nhói ở đầu.

Chưa dừng lại ở đó, đạo diễn Trần Bùm cho biết, theo chẩn đoán của bác sĩ, Lê Nam còn có một dây thần kinh ở đầu bị "tật" vì thế máu khó khăn khi lưu thông.

Ngay lập tức, nhiều nghệ sĩ Việt đã cầu nguyện cho diễn viên Lê Nam tai qua nạn khỏi, trong đó có Cát Phượng. Cô viết, "Cầu xin Phật Trời cho diễn viên Lê Nam tai qua nạn khỏi. Hai đứa con của cậu ấy còn quá nhỏ".

Cát Phượng nói thêm, "Nghệ sĩ 80 phần trăm là bị đột quỵ! Ăn uống không đều và đúng bữa. Ngủ không đủ giấc, đi làm về đến nhà rất khuya mà sáng lại phải dậy thật sớm để đi tiếp. Làm việc thì đa số ngoài trời nắng chói chang vì có nhiều bối cảnh quay ngoại. Quay đêm thì có khi quay đến 2, 3 giờ sáng là chuyện thường.

Nghệ sĩ bất chấp sương, nắng hay gió vẫn đứng đó miệng thì nói, khóc cười cho nhân vật. Và muốn đươc như thế phải dùng đến não rất nhiều. Não vừa nghĩ miệng vừa nói. Đêm cần được ngủ để não nghỉ thì đứng ngoài đường hay trong nhà tuỳ bối cảnh mà làm việc. Ai nói làm kiếp tằm nhả tơ là sướng? Nghệ sĩ dần sẽ ra đi vì căn bệnh đột quỵ này thôi và Cát cũng không ngoại lệ".

Cuối cùng, Cát Phượng cũng cho biết thêm, "Hiện tại Lê Nam đã qua cơn nguy kịch. Nhưng không biết có ngồi dậy đi lại được không".

Lê Nam là danh hài được yêu mến ở sân khấu kịch Hồng Vân. Anh tham gia diễn kịch từ năm 13 tuổi. Hiện tại, ngoài tham gia diễn kịch ở sân khấu kịch Hồng Vân, anh còn tham gia phim truyền hình và đi diễn tấu hài ở các tỉnh lân cận.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link