Điều tra gấp vụ bé gái 13 tuổi bị người tình của mẹ cưỡng bức

( PHUNUTODAY ) - Thấy con gái của "vợ hờ" giặt quần áo trong nhà tắm, Tấn đẩy cửa bước vào rồi dùng vũ lực cưỡng bức.

Ngày 4/4, nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Thít (Vĩnh Long) cho biết, đang điều tra vụ Hiếp dâm trẻ em xảy ra trên địa bàn.

hiep-dam-tre-em

 Đại tá Phạm Văn Ngân - Phó Giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại cuộc họp báo thông tin về một số vụ việc xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn. Nguồn: Báo Lao Động.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là cháu N.N.Q. (13 tuổi) là con gái của chị Nguyễn Thị N. (33 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú tại xã An Phước, huyện Mang Thít). Tối ngày 3/4, chị N đến cơ quan Công an xã An Phước tố cáo Nguyễn Văn Tấn (37 tuổi, ngụ xã An Phước) có hành vi nhiều lần xâm hại con gái mình.

Qua điều tra, vào 4 năm trước, chị N. từ Cà Mau dẫn con gái đến xã An Phước thuê phòng trọ để đi làm thuê. Thời gian này, chị quen với Tấn. Trước đó, Tấn đã có hai đời vợ.

Theo đó, chị N. xác nhận đã chung sống với Tấn như vợ chồng. Hàng ngày, lợi dụng những lúc “vợ hờ” đi làm, Tấn đã nhiều lần xâm hại cháu bé Q. ngay tại phòng trọ. Sau khi thực hiện hành vi thú tính của mình, Tấn đe dọa nếu cháu Q. dám tiết lộ sẽ giết chết.

Tối 3/4, chị N. thấy cháu Q. có biểu hiện lạ nên gặng hỏi và Q. đã kể lại mọi việc bị “cha hờ” xâm hại cho mẹ ruột biết. Ngay lập tức, chị N. dẫn con gái đến Cơ quan công an trình báo.

Qua điều tra, Tấn thừa nhận đã 4 lần xâm hại con gái riêng của chị N. Lần đầu là vào ngày 3/2 (Mùng 7 Tết) và lần cuối là vào chiều 2/4 vừa qua. Được biết, thời điểm bé Q. bị xâm hại vừa được 12 tuổi 4 tháng 3 ngày.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Thít đang tiến hành củng cố hồ sơ, xử lí vụ án.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Thái Văn Bình, Trưởng Công an xã An Phước cho biết, Tấn vừa chấp hành xong án phạt 7 năm tù về tội Hiếp dâm. Trước đó, Tân đã trải qua nhiều đời vợ.

Hiện đối tượng Tấn đang bị Công an huyện Mang Thít tạm giữ để điều tra về hành vi nêu trên.

Cách đây vài hôm, ngày 3.4, TAND TP.Hà Nội cũng đã đưa bị cáo Đinh Văn Nhuận (SN 1963, ở Đông Anh, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Theo bản án sơ thẩm của TAND huyện Đông Anh, đầu năm 2015, chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1982) cùng con gái là Lê Kiều Diễm (SN 2002) thuê trọ ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Trong thời gian này, chị Xuân và bị cáo Nhuận có tình cảm yêu thương nhau.

Do thường xuyên lui tới phòng trọ của chị Xuân nên Nhuận biết cháu Diễm đã quan hệ tình dục với bạn trai tên Đức (SN 2001).

Khoảng 21h một ngày trong tháng 5.2015, Nhuận tới phòng trọ của chị Xuân nhưng lúc này chỉ có cháu Diễm ở nhà. Dù đang có tình cảm với chị Xuân nhưng Nhuận vẫn nảy sinh ý định giao cấu với cháu Diễm. Nhuận rủ cô con gái của người tình đi chơi rồi đưa tới một ngôi nhà vắng chủ.

Tại đây, Nhuận nói với con gái người tình cho ông ta quan hệ, đổi lại ông ta hứa sẽ cho tiền mua quần áo. Cô bé 13 tuổi sau đó đồng ý giao cấu với người tình của mẹ.

Sau khi giao cấu, Nhuận dặn cháu Diễm không kể chuyện với mẹ hoặc bất kỳ ai khác.

Sự việc giấu kín cho đến ngày 15.10 khi chị Huệ (chị gái của chị Xuân) phát hiện cô cháu gái 13 tuổi có biểu hiện lạ. Gia đình đưa đi khám thì phát hiện Diễm mang thai hơn 19 tuần.

Một ngày sau, chị Xuân và con gái tới Công an huyện Đông Anh tố cáo sự việc.

Tuy nhiên, việc xác định “tác giả” của thai nhi trong bụng cháu Diễn không dễ dàng bởi ngoài việc giao cấu với Nhuận, từ tháng 5.2015 cháu Diễm nhiều lần quan hệ tình dục với cháu Đức tại nhà trọ.

Đến ngày 10.2.2016, cháu Diễm sinh con tại bệnh viện. Kết quả giám định AND tại Viện khoa học hình sự - Bộ Công an cho thấy, cháu bé Diễm sinh là con của Nhuận.

Do cháu Đức mới 14 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Với tội giao cấu với trẻ em, bị cáo Nhuận bị tòa cấp sơ thẩm tuyên mức án 44 tháng tù giam.

Sau đó, Nhuận đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo rút đơn xin kháng cáo chấp nhận án sơ thẩm.

*Tên nạn nhân và người liên quan đã được thay đổi.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn