Đời người chỉ cần ''lười'' 3 chuyện này thì sẽ có phúc khí, cuộc sống êm ấm về sau

09:01, Thứ hai 30/09/2024

( PHUNUTODAY ) - Đời người biết bao nhiêu là phiền muộn, chẳng qua cũng vì lo nghĩ quá nhiều mà thôi. Phiền não đều do bản thân mình tìm đến, tâm hẹp thì chắc chắn não sẽ lớn, tâm rộng thì phiền não cũng sẽ qua đi.

Lười động miệng

Nhiều người khi bàn luận thì thường cố chấp, thắng thua dẫn đến đại thị phi. Có nhiều mâu thuẫn, xung đột đều do những bát mãn khi tán gẫu mà nên. Vậy hãy cứ để miệng lười một chút, dùng ánh mắt nhiều hơn, có như thế bạn mới giữ được tâm mình.

Nói chuyện cần có nghệ thuật, lời nào nên nói, ngữ khí ra sao đều phải cẩn trọng. Bệnh từ miệng vào, hoạ từ miệng ra”, nói xấu sau lưng người khác chính là tự rước vạ vào thân.

Nói chuyện cần có nghệ thuật, lời nào nên nói, ngữ khí ra sao đều phải cẩn trọng. (ảnh minh họa)

Nói chuyện cần có nghệ thuật, lời nào nên nói, ngữ khí ra sao đều phải cẩn trọng. (ảnh minh họa)

Làm người thì bớt bàn luận sau lưng người khác, càng ít nói bạn càng bớt đi kẻ thù.

Lười động não, đừng quá so đo

Đời người biết bao nhiêu là phiền muộn, chẳng qua cũng vì lo nghĩ quá nhiều mà thôi. Phiền não đều do bản thân mình tìm đến, tâm hẹp thì chắc chắn não sẽ lớn, tâm rộng thì phiền não cũng sẽ qua đi.

Đời người biết bao nhiêu là phiền muộn, chẳng qua cũng vì lo nghĩ quá nhiều mà thôi. (ảnh minh họa)

Đời người biết bao nhiêu là phiền muộn, chẳng qua cũng vì lo nghĩ quá nhiều mà thôi. (ảnh minh họa)

Lười động não, chẳng phải vì kiến thức, tầm nhìn hạn hẹp mà sẽ đặt trí tuệ vào những việc chính đáng hơn. Khi lười động não, không so đo với người thì con người có thể biến nghịch cảnh của số phận, cuối cùng nghịch cảnh ấy sẽ trở thành nơi thành tựu một số nhà văn lưu danh thiên cổ.

Lười động não, chẳng phải vì kiến thức, tầm nhìn hạn hẹp mà sẽ đặt trí tuệ vào những việc chính đáng hơn. (ảnh minh họa)

Lười động não, chẳng phải vì kiến thức, tầm nhìn hạn hẹp mà sẽ đặt trí tuệ vào những việc chính đáng hơn. (ảnh minh họa)

Lười động thủ

Làm người thì cứ lười đi một chút, lo làm tốt chức phận của mình, đừng chỉ đạo người khác. Bởi lẽ những người thích chỉ huy người khác đều bị ghét bỏ. Thế nên mới nói lười đúng chỗ chỉ là cách nói vui, kỳ thực là khuyên con người cần khiêm nhường, nói năng sao cho thật cẩn thận.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt
Từ khóa: