Người dân chiếm đường phơi ngô khiến người đàn ông ngã xe rồi mất trí tạm thời

( PHUNUTODAY ) - Một người đàn ông đã không may bị ngã xe khi đi vào đoạn đường mà người dân chiếm để phơi ngô.

Chuyện người dân phơi ngô, lúa,... dưới lòng đường khiến người đi đường gặp phải sự cố hẳn không còn xa lạ. Gần đây, lại một sự việc tương tự xảy ra khiến dân mạng phẫn nộ gay gắt.

Theo đó, những ngày gần đây dân mạng rầm rộ chia sẻ hình ảnh một người đàn ông bị ngã xe chỉ vì đi vào đoạn đường quốc lộ mà người dân đang đổ phơi rất nhiều hạt ngô.

Người đàn ông bị ngã xe vì không may đi vào đoạn đường người dân phơi ngô.

Người đàn ông bị ngã xe vì không may đi vào đoạn đường người dân phơi ngô.

Đang di chuyển trên đường nhưng vì ngô trơn khiến bánh xe bị trầy làm người đàn ông mất lái rồi ngã ra đường. Tai nạn khiến người này bị chảy nhiều máu trên mặt và mất trí nhớ tạm thời.

Đáng chú ý, trong hình ảnh được chia sẻ, một đoạn đường quốc lộ dài cả trăm mét dành riêng cho xe cộ nhưng lại bị người dân biến thành sân phơi ngô.

Cả một đoạn đường dài được người dân chiếm để phơi ngô.

Cả một đoạn đường dài được người dân chiếm để phơi ngô.

Ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải, rất nhiều người đã chỉ trích hành vi thiếu ý thức của người dân địa phương khi lợi dụng đường xá để phơi đồ. Bên cạnh đó, một số dân mạng còn đề nghị chính quyền địa phương, CSGT, vào cuộc xử lý quyết liệt tình trạng này.

Mới đây sự việc người dân phơi thóc dưới lòng đường khiến một phụ nữ bị ngã đau đớn cũng từng gây xôn xao dư luận.

Người phụ nữ ngã xe vì đi vào đoạn đường đang phơi thóc.

Người phụ nữ ngã xe vì đi vào đoạn đường đang phơi thóc.

Theo đó, người phụ nữ này đi xe máy trên đường nhưng ở đoạn đường này đang phơi rất nhiều thóc. Tuy nhiên, vì thóc trơn khiến bánh xe bị trượt làm người phụ nữ ngã ra đường.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn