Đối tượng bịt mặt tẩm xăng đốt cửa hàng của ‘vợ hờ’ đã bị bắt

( PHUNUTODAY ) - Do cửa hàng có diện tích nhỏ, hàng hóa đều là vải dễ cháy nên ngọn lửa đã nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ. Tuy nạn nhân chạy thoát được ra ngoài nhưng tài sản bị thiệt hại đến gần 500 triệu đồng.

Cửa hàng kinh doanh quần áo đã bị thiêu rụi

Cửa hàng kinh doanh quần áo đã bị thiêu rụi

Đối tượng bịt mặt tẩm xăng đốt cửa hàng của ‘vợ hờ’ Tối ngày 4/5, Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Trung Cường (SN 1984, trú tại đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi huỷ hoại tài sản.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, Cường chính là kẻ gây vụ châm lửa đốt cửa hàng phụ kiện quần áo trẻ em trên phố Hoàng Quý, phường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) khiến nhiều người dân hốt hoảng.

Theo người dân, khoảng 15h ngày 4/5, họ thấy Cường mặc áo khoác đen, quần nâu đi giày trắng, đeo khẩu trang chẳng nói chẳng rằng đến trước cửa hàng buôn bán quần áo trẻ em của chị Đào Thị Tống T. (SN 1990, trú tại huyện An Dương, TP Hải Phòng) tẩm xăng rồi châm lửa đốt nhà rồi thản nhiên bỏ đi, mặc cho có một số người lên tiếng ngăn cản.

Khi người đàn ông bỏ đi, nữ chủ cửa hàng hốt hoảng chạy ngoài tri hô. Người dân xung quanh nhanh chóng tổ chức dập lửa. Tuy nhiên do cửa hàng có diện tích nhỏ, hàng hóa đều là vải dễ cháy nên ngọn lửa đã nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ. Tuy nạn nhân chạy thoát được ra ngoài nhưng tài sản bị thiệt hại đến gần 500 triệu đồng.

Cơ quan chức năng ban đầu xác định, đối tượng đặt nhiều nghi vấn ra tay phóng hỏa cửa hàng trên là Trần Trung Cường (ở Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng).

Cửa hàng này do chị Đào Thị Tống Tuyết (SN 1990, ở xã An Đồng, huyện An Dương,TP. Hải Phòng) thuê của ông Đinh Văn Đại (ở quận Lê Chân) để kinh doanh quần áo, phụ kiện trẻ em.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng quận Lê Chân đã có mặt tại hiện trường, bảo vệ, tổ chức khám nghiệm phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link