Covid-19 ở Italia: Tăng 769 ca mắc bệnh, số ca tử vong mới trong ngày vượt cả Trung Quốc

( PHUNUTODAY ) - Số ca tử vong mới trong ngày ở Italia nay đã cao hơn đáng kể so với con số này ở Trung Quốc, thêm 41 người chết vì Covid-19, lên tổng số 148 người.

Cập nhật dịch Covid-19 ở Italia

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Tại quốc gia Italia, theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia, số ca tử vong và ca nhiễm mới tại nước này vẫn chưa có dấu hiệu đi xuống.

Tính đến ngày 5/3, theo trang thống kê Worldometers, tổng số người nhiễm Covid-19 tại Italia đã tăng lên 3.858 người, thêm 769 người sau 24 tiếng. Italia cũng là quốc gia có số người chết vì Covid-19 cao thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Trong bối cảnh áp lực lên các bệnh viện đang gia tăng, vùng Lombardy ở phía bắc Italia, nơi đến nay có số ca nhiễm và tử vong cao nhất đất nước, đã yêu cầu người dân không đến bệnh viện nếu không gặp vấn đề khẩn cấp.

Nữ du khách đeo khẩu trang tại Italy trong bối cảnh dịch Covid-19 ở Italia đang diễn biến phức tạp. Ảnh: Getty.

Nữ du khách đeo khẩu trang tại Italy trong bối cảnh dịch Covid-19 ở Italia đang diễn biến phức tạp. Ảnh: Getty.

Hôm 4/3, chính phủ đóng cửa toàn bộ trường học đến ngày 15/3, đóng cửa rạp chiếu phim, nhà hát dài hạn hơn và yêu cầu tổ chức các sự kiện thể thao, bao gồm các trận đấu của giải Serie A, tại sân nhưng không cho khán giả vào xem.

Dịch Covid-19 ngày 6/3: Có gần 100.000 người nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới 

Tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới mới nhất: Theo Worldometers, tổng số người nhiễm và thiệt mạng vì Covid-19 trên toàn thế giới tính đến thời điểm 6 giờ 40 phút (giờ Việt Nam) ngày 6/3 là 98.088 và 3.356 người.

Bên cạnh Ý, Hàn Quốc và Iran là những quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vì Covid-19 bên ngoài Trung Quốc. Tính đến ngày 5/3, tổng số người nhiễm-tử vong tại 2 quốc gia này lần lượt là 6.088-40 và 3.513-108.

Cùng ngày, Anh thông báo ca tử vong đầu tiên vì virus, một bệnh nhân lớn tuổi có các vấn đề sức khỏe tiềm tàng trong khi Bosnia, Herzegovina, Slovenia và South Africa thông báo những ca nhiễm đầu tiên.

Cũng trong ngày 5/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo số người nhiễm và thiệt mạng vì Covid-19 tại quốc gia của ông lần lượt là 423 và 7 người, tăng thêm lần lượt 138 và 3 người sau 24 giờ. Các nhà tổ chức giải chạy bộ đường trường Paris cùng ngày thông báo hoãn sự kiện này từ ngày 5-4 đến ngày 18-10 vì nỗi lo Covid-19.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn