Miền Bắc đang bước vào giai đoạn tăng nhiệt rõ rệt sau những ngày thời tiết dịu mát với mưa dông rải rác. Từ ngày 7/6, nhiều khu vực sẽ bắt đầu đón đợt nắng nóng mới, trong đó Thủ đô Hà Nội được dự báo là một trong những điểm nóng nhất. Theo các mô hình khí tượng, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời tại Hà Nội có thể chạm mốc 44 độ C, khiến người dân cần đặc biệt lưu ý đến sức khỏe và an toàn khi di chuyển ngoài trời.
Miền Bắc chuẩn bị bước vào đợt nóng mới
Sau một vài ngày dễ chịu nhờ mưa và không khí mát mẻ vào sáng sớm và ban đêm, không khí nóng đang quay trở lại miền Bắc. Tuy nhiên, khác với đợt nóng diện rộng trước đó, lần này nắng nóng chỉ tập trung ở một số khu vực, bao gồm: Hà Nội, Nam Định, Hòa Bình....

Tại nhiều địa phương, nhiệt độ có thể tiệm cận hoặc vượt ngưỡng 35 độ C – ngưỡng được coi là bắt đầu của nắng nóng. Dù chưa đồng loạt chạm mức nắng nóng, nhưng nhiệt độ thực tế người dân cảm nhận ngoài trời, đặc biệt dưới nắng trực tiếp, thường cao hơn nhiều so với số liệu ghi nhận chính thức.
Hà Nội có thể đạt đỉnh nhiệt 44 độ C vào ngày 8/6
Theo mô hình dự báo ICON của Đức, trong khoảng từ ngày 7 đến 9/6, khu vực Hà Nội sẽ trải qua giai đoạn thời tiết cực kỳ oi bức, với nhiệt độ cảm nhận có thể lên đến 41 độ C vào các buổi trưa và chiều.
Đáng chú ý hơn, mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu của Mỹ) lại đưa ra dự báo cao hơn: ngày 8/6 có thể là ngày nóng đỉnh điểm, với nhiệt độ cảm nhận lên tới 44 độ C – mức có thể gây nguy hiểm nếu tiếp xúc lâu ngoài trời.
Tuy mức này vẫn thấp hơn một chút so với đợt nắng cao điểm cuối tháng 5, khi một số điểm đo tại Hà Nội ghi nhận nhiệt độ cảm nhận tới 45 - 47 độ C, nhưng tác động tới sức khỏe và sinh hoạt vẫn rất đáng lo ngại, nhất là trong điều kiện đô thị hóa với mật độ giao thông dày đặc như Hà Nội.
Trùng thời điểm thi vào lớp 10 – Cảnh báo dành cho phụ huynh và thí sinh
Đáng lưu ý, đợt nắng nóng cao điểm này rơi đúng vào kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội – một trong những kỳ thi quan trọng và có tính cạnh tranh cao. Do vậy, các bậc phụ huynh và thí sinh cần có biện pháp ứng phó nắng nóng để đảm bảo sức khỏe:
- Trang bị mũ, áo chống nắng, ô che nắng khi đưa đón con em đến điểm thi.
- Uống đủ nước trong ngày, tránh mất nước hoặc sốc nhiệt.
- Không nên đứng lâu ngoài trời, đặc biệt trong khoảng từ 11h đến 15h, khi nắng gắt nhất.
- Thí sinh cần chuẩn bị tâm lý ổn định, tránh để thời tiết ảnh hưởng đến tinh thần và thể lực trong phòng thi.
Cần làm gì trong những ngày nắng nóng cực đoan?
Trong điều kiện thời tiết như hiện nay, người dân cần lưu ý một số điều cơ bản để phòng tránh tác động xấu của nắng nóng:
- Hạn chế ra ngoài vào thời gian cao điểm nắng (11h–15h).
- Tăng cường bổ sung nước và chất điện giải, nhất là người cao tuổi và trẻ nhỏ.
- Không để người hoặc vật nuôi trong xe đóng kín, ngay cả khi chỉ trong thời gian ngắn.
- Sử dụng quạt, điều hòa hợp lý, đảm bảo sự thông thoáng trong nhà, tránh sốc nhiệt khi di chuyển giữa môi trường điều hòa và ngoài trời.
- Theo dõi thông tin thời tiết hàng ngày từ các kênh dự báo uy tín để chủ động điều chỉnh lịch sinh hoạt, làm việc.