Dương Hoàng Yến là ai?

( PHUNUTODAY ) - Với giọng ca cao vút, trong trẻo, nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến đã ghi dấu trong lòng khán giả bởi những bài hát đến mê hoặc lòng người, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ thêm những thông tin về cô nàng ca sĩ nổi tiếng này.

Dương Hoàng Yến là ai?

Dương Hoàng Yến sinh ngày 15/6/1991 tại Hà Nội, có cha là người gốc Thuận Thành - Bắc Ninh, mẹ là người huyện Ba Vì (Hà Nội). Gia đình cô không có ai theo ngành nghệ thuật nhưng với năng khiếu của mình, gia đình đã tạo điều kiện cho cô tham gia sinh hoạt ở Cung văn hóa thiếu nhi rồi sau đó là các trung tâm nghệ thuật ngay từ khi 4-5 tuổi.

Tiểu sử, sự nghiệp của ca sĩ Dương Hoàng Yến

Bắt đầu học thanh nhạc từ cái nôi của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội, là học trò của ca sĩ Ngọc Anh.

Năm 2008, khi mới 17 tuổi và đang học PTTH, Dương Hoàng Yến đăng ký tham dự cuộc thi Sao Mai điểm hẹn - chương trình hot nhất trên sóng truyền hình thời điểm bấy giờ. Nhỏ tuổi nhất nhưng Dương Hoàng Yến nhanh chóng chứng minh mình là "bé hạt tiêu" khi thể hiện thành công ca khúc nhạc jazz Dù anh không đến (Nguyễn Mạnh Cường) và ca khúc R&B Yêu (Nguyễn Duy Hùng) trong vòng loại ở khu vực phía Bắc.

4.duong-hoang-yen-la-ai-1-phunutoday.vn

Chỉ lọt vào top 12 của vòng chung kết nhưng Dương Hoàng Yến đã ghi dấu trong lòng người yêu nhạc bởi giọng ca đầy nội lực, sự đa phong cách và ngoại hình xinh xắn, đáng yêu.

Sau thành công này, Dương Hoàng Yến không chọn cách tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc mà theo đuổi con đường học vấn tại trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Hà Nội. Bất ngờ hơn nữa, cô còn là thủ khoa trong kỳ thi đầu vào của trường năm đó.

4.duong-hoang-yen-la-ai-2-phunutoday.vn

Bất ngờ hơn nữa, cô còn là thủ khoa trong kỳ thi đầu vào của trường năm đó.Trong suốt quá trình đi học, không dành nhiều thời gian cho việc bay show hay thu âm những ca khúc mới, Dương Hoàng Yến chọn cách hát các ca khúc cho phim truyền hình để rèn giũa giọng hát và khán giả khỏi lãng quên mình. Tính tới thời điểm này, cô đã có trong tay gia tài đáng kể những ca khúc trong các series truyền hình nổi tiếng như Phía cuối cầu vồng, Lời thú tội của Eva, Xin thề anh nói thật…

Bên cạnh đó, Dương Hoàng Yến còn nhận được rất nhiều lời mời đi lưu diễn ở Đức, Thụy Điển, Hàn Quốc... với tư cách một đại diện cho giới trẻ Thủ đô.

2013, Hoàng Yến trở lại với ca nhạc bằng chương trình truyền hình The Voice – Giọng hát Việt. Hoàng Yến đã làm khán giả đã không khỏi bất ngờ khi HLV Mỹ Linh "lôi xềnh xệch" thí sinh nữ về ghế đỏ và khẳng định: "Theo chị thì sớm thôi, em sẽ được ngồi vào chiếc ghế này".

Một số thành tích của Dương Hoàng Yến

2 giải nhất đàn và hát với Casio toàn miền Bắc năm 2004 và 2005

Huy chương vàng đàn và hát với dân ca năm 2005

Giải nhất Tuổi đời mênh mông năm 2007

Huy chương vàng Giai điệu tuổi hồng toàn quốc năm 2007

Giải nhất cuộc thi tài năng trẻ trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội

Giải nhất cuộc thi hát trong lễ hội hoá trang tổ chức tại Hà Nội tháng 1/2008.

Một trong 10 sinh viên tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2010 do Trung ương Đoàn trao tặng.

Một trong những đại diện của đoàn nghệ thuật Việt Nam sang Thuỵ Điển biểu diễn cho Nữ hoàng Thụy Điển và lễ trao giải Quyền vì trẻ em thế giới vào tháng 4/2010.

Top 12 Giọng Hát Việt 2013

Là giọng ca đại diện cho Việt Nam thể hiện phiên bản Việt ca khúc chủ đề Let It Go trong bộ phim hoạt hình bom tấn Frozen.

Giải Ca sĩ thể hiện hiệu quả trong liveshow Bài hát Việt tháng 4/2014.

7/5/2014 ra mắt single Đã bao lần 31/5/2014 giới thiệu MV Đã bao lần.

24/12/2014 ra mắt single Đã Từng cùng Bùi Anh Tuấn.

Quán quân Cặp Đôi Hoàn Hảo mùa thứ 3 cùng Nhà thiết kế Hà Duy.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link