Cấm tiệt "chuyện ấy" của các cầu thủ là nguyên nhân khiến Đức thua Hàn Quốc trong vòng bảng World Cup 2018?

( PHUNUTODAY ) - Thắng thua trong thể thao là chuyện hết sức bình thường. Nhưng dường như việc thất bại của đương kim vô địch Đức trong vòng bảng World Cup khiến người ta phải quyết tâm tìm ra lý do.

 Thua 0-2 vào những phút chót trước đội tuyển Hàn Quốc tối 27/6 đã khiến đương kim vô địch Đức chính thức bị loại khỏi World Cup 2018. Sau trận đấu, nhiều fan của Đức tại Việt Nam tỏ ra buồn bã, nuối tiếc cho cỗ xe tăng Đức. Còn những người "ngoài cuộc" thì cho rằng, việc các cầu thủ Đức giảm sút phong độ một phần vì họ bị cấm tiệt "chuyện ấy" trong suốt thời gian diễn ra World Cup khiến tinh thần không được thoải mái. 

“Phụ nữ làm cho đôi chân của bạn trở nên yếu đi”, HLV nổi tiếng Mickey Goldmill từng cảnh báo võ sĩ Rocky Balboa. Không làm "chuyện ấy" trước màn so găng lớn, hoặc đơn giản là một trận đấu thể thao, từ lâu đã là quy tắc với các VĐV và vẫn là lý thuyết thông dụng cho tới ngày nay.

images2189258_duc_han

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia  tình dục học Nguyễn Bá Toàn, Giám đốc Trung tâm tư vấn Phát triển Sức khoẻ giới tính cho rằng, nhận định trên là không chính xác.

Ông Toàn phân tích, sức khỏe tình dục là trạng thái hài hòa về thể chất, trí tuệ, tinh thần về các vấn đề liên quan đến tình dục. Tình dục là một phần tất yếu của cuộc sống, gắn liền với đời sống của mỗi người trưởng thành, là động lực để vượt qua khó khăn, thử thách.

Theo chuyên gia Nguyễn Bá Toàn, với các cầu thủ bóng đá, hiện nay có 2 quan niệm đối lập nhau về việc nên hay không nên làm "chuyện ấy" khi tham gia các giải đấu. Những huấn luyệt viên, ban huấn luyện ủng hộ chuyện "sex" khi thi đấu thì cho rằng, quan hệ tình dục sẽ khiến các cầu thủ có tinh thần thoải mái hơn, giải toả căng thẳng. Do đó, họ không ngăn cản các cầu thủ có quan hệ với vợ, bạn gái trong thời gian tham gia giải đấu. Còn những người phản đối lại cho rằng, quan hệ tình dục sẽ làm mất sức lực, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, phong độ của các cầu thủ.

5b2f78a0dda4c8c53c8b460f-1529850839951623070357

Trong quyền Anh, huyền thoại Muhammad Ali luôn tránh làm “chuyện ấy” trong 6 tuần trước một màn so găng lớn, còn Carl Froch nói ông "nhịn" tới 3 tháng trước trận tranh danh hiệu thế giới với George Groves vào năm 2014.

Nhưng ngày nay ngôi sao mới của làng MMA, Conor McGregor lại quan niệm “càng quan hệ nhiều càng tốt” trước mỗi màn thượng đài, và cho rằng những ai "kiêng khem" chỉ là nhằm mê tín nhảm nhí. Nữ võ sĩ xinh đẹp Ronda Rousey còn oang oang ủng hộ quan hệ trước thi đấu để xả bớt căng thẳng, tăng khả năng tập trung, đạt sự thoải mái hơn.

Trước HLV Pep Guardiola, có nhiều HLV khác tỏ ra nghiêm khắc với các học trò về “chuyện chăn gối”. Tại vòng chung kết World Cup 1990 tại Italia, HLV nước này còn bắt các cầu thủ phải thề không quan hệ trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Thế nhưng lần đó ĐT Italia chỉ đứng thứ 3.

Quan điểm đối lập về “chuyện ấy” trong thể thao còn gây tranh cãi. VĐV Bod Beamon nhớ rằng từng có quan hệ tình dục ngay trước cuộc thi nhảy xa trong thế vận hội Mexico 1968 và đã lập một kỷ lục mới về nhảy xa đứng vững được 23 năm.

Trong hàng loạt những nghiên cứu khoa học ngày nay, cuộc sống "phòng the" không ảnh hưởng đến thể chất và sự dẻo dai của các vận động viên. Tất nhiên “chuyện ấy” là tiên dược, hay thuốc độc với VĐV là do cách họ “điều tiết mật độ”, thời điểm ra sao để đảm bảo sức lực tập luyện, thi đấu.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT