Gạo Việt Nam mong manh như đường dây điện ở Bình Dương

06:36, Chủ nhật 08/09/2013

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Với việc liên tiếp gặp khó khăn do ảnh hưởng từ thị trường các nước nhiều người cho rằng dường như gạo Việt Nam đang vô cùng mong manh, thậm chí còn mong manh hơn cả đường dây diện ở Bình Dương.

Theo VFA, trong thời gian gần đây, chính phủ Thái Lan đưa ra nhiều giải pháp nhằm giải quyết lượng gạo tồn kho như hạ giá bán, tổ chức đấu giá, tăng cường hợp đồng giao dịch theo cấp chính phủ lẫn bán trực tiếp cho thương nhân quốc tế. Điều này tác động đến thị trường gạo châu Á khi người mua có tâm lý cung nhiều cầu ít, giá sẽ giảm tiếp và có tâm lý chờ đợi.

“Giá gạo Thái Lan giảm mạnh đã tác động đến giá gạo toàn cầu, nhất là giá gạo ở châu Á”, VFA nhận định.

Lúa gạo giảm giá, thương lái ngừng mua hàng khiến nông dân ĐBSCL đang hết sức lo lắng. (Ảnh Dân Việt)

VFA cho biết trong tháng 8, doanh nghiệp xuất khẩu được hơn 620.000 tấn gạo, với trị giá hơn hơn 264 triệu USD. Con số xuất khẩu này tuy cao hơn tháng 7 nhưng vẫn thấp hơn dự kiến gấn 130.000 tấn. Lũy kế tám tháng đầu năm 2013, doanh nghiệp xuất 4,678 triệu USD, giá trị hơn 2 tỷ USD.

Đến nay Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu nhiều gạo Việt Nam nhất, tiếp đến là châu Phi, Philippines, Cuba, Malaysia, Hồng Kông…

Trước đó, gạo Việt Nam cũng đã gặp khó khăn khi thị trường Trung Quốc có những động thái bất lợi cho thị trường lúa gạo Việt Nam, khi Chính phủ nước họ thông báo rút hầu hết quota đã cấp trước đó cho các doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo trong nước.

Họ lấy lý do Trung Quốc sắp vào vụ thu hoạch và muốn các DN giảm nhập khẩu, tập trung tiêu thụ lúa gạo cho thị trường nội địa. “Và các nhà nhập khẩu gạo Trung Quốc đã lấy cớ này để tiếp tục ép giá gạo của ta và hủy hợp đồng” – ông  Lâm Anh Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Phát (Bến Tre) cho biết.

Với việc liên tiếp gặp khó khăn do ảnh hưởng từ thị trường các nước nhiều người cho rằng dường như gạo Việt Nam đang vô cùng mong manh, thậm chí còn mong manh hơn cả đường dây diện ở Bình Dương.

Sau sự cố xe cẩu cây chọc phải đường dây 500kV chạy qua địa phận TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) hôm 22/5, sự cố xảy ra trong lúc truyền tải công suất cao làm mất liên kết hệ thống điện 500 kV Bắc - Nam, gây nhảy tất cả tổ máy phát điện, dẫn tới hệ thống điện 22 tỉnh miền Nam mất toàn bộ. Phải mất 6-8 giờ mới khắc phục hoàn toàn.

Sau đó, người ta đã đặt ra vấn đề an toàn hệ thống lưới điện quốc gia, nhiều người còn ví hệ thống điện hiện nay mong manh như thiếu nữ tuổi dậy thì.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, có lẽ sẽ không ít người thắc mắc đường dây điện ở Bình Dương hay gạo Việt Nam mới là thứ mong manh, dễ vỡ nhất? Vấn đề này có lẽ tùy thuộc vào quan điểm, cách nhìn của mỗi người.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Tin nên đọc