Giao con 2 tuổi cho người trông trẻ, 4 ngày sau bà mẹ đau đớn nhận về th.i th.ể con cùng thứ không ngờ

( PHUNUTODAY ) - Một đứa trẻ 2 tuổi đã t.ử v.ong thương tâm sau 4 ngày nhập viện vì bị hóc nghẹn mẩu bánh mì.

Thời gian qua, đã không ít các trường hợp trẻ bị hóc dị vật nguy hiểm đến tính mạng. Khi trẻ bị hóc dị vật nếu không sơ cứu đúng cách dễ khiến não bị tổn thương, thậm chí tử vong. 

Mới đây, một bé gái 2 tuổi ở Malaysia cũng rơi vào trường hợp tương tự và tử vong thương tâm.

Bé gái tử vong vì hóc bánh mì.

Bé gái tử vong vì hóc bánh mì.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 1/7 vừa qua, bé gái tên Nia Adreanna Mohd Yasir ở thị trấn Selayang, bang Selangor (Malaysia) được mẹ đưa đến gửi một người giữ trẻ. Tuy nhiên, sau đó vài tiếng đồng hồ thì bé gái bất ngờ ngất đi và được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mẹ.

Trong quá trình cấp cứu cho bé gái, bác sĩ phát hiện một mẩu bánh mì trong cổ bé gái. Dù đã được các bác sĩ cố gắng cứu chữa nhưng bé gái không thể qua khỏi và tử vong sau 4 ngày nhập viện.

Mẩu bánh mì được tìm thấy trong cổ bé gái.

Mẩu bánh mì được tìm thấy trong cổ bé gái.

Liên quan đến vụ việc này, nhân viên pháp y xác nhận bé gái chết vì "bệnh não thiếu oxy thiếu máu cục bộ (Hypoxic-ischemic Encephalopathy) với biểu hiện suy đa tạng.

Sau vụ việc, cảnh sát đã lập tức tiến hành điều tra cụ thể điều gì đã khiến bé gái bị nghẹn bánh mì.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link