Cập nhật dịch Covid-19 ngày 7/4: Trung Quốc lần đầu tiên không ghi nhận ca tử vong mới

( PHUNUTODAY ) - Tính đến đầu giờ sáng ngày 7/4, thế giới có 1.344.859 người nhiễm Covid-19, trong đó 74.635 trường hợp đã tử vong, và 278.330 bệnh nhân đã bình phục.

Số liệu trên được trang worldometers.info đưa ra vào sáng nay. Hiện tại, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến 208 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỹ đứng đầu thế giới về số ca bệnh, tiếp theo là Tây Ban Nha, Italy.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 7/4 tại Trung Quốc

Hãng tin AFP cho hay, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc hôm nay 7/4 thông báo lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu công bố số liệu dịch bệnh vào tháng 1/2020, nước này không ghi nhận ca tử vong nào vì Covid-19 trong ngày.

Kể từ tháng 3, số ca nhiễm mới đã giảm dần ở Trung Quốc đại lục tuy nhiên nước này phải đối mặt với lần sóng lây nhiễm thứ hai từ những người nước ngoài vào với tổng cổng gần 1.000 ca bệnh "nhập khẩu".

Tính đến hết ngày 6/4, Trung Quốc có thêm 32 ca nhiễm mới, tất cả đều là người từ nước ngoài. Cũng có 30 ca mới chưa có triệu chứng.

Như vậy tới nay Trung Quốc có tổng cộng 81.740 người nhiễm Covid-19, trong đó 3.331 người đã thiệt mạng.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 7/4 tại Mỹ

Theo cập nhật của trang worldometers.info, lúc 6h15 ngày 7/4, nước Mỹ có thêm 27.415 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 364.088 ca.

Trong khi đó, số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Mỹ tăng thêm 1.176, nâng tổng số lên 10.792 ca. Mỹ hiện là quốc gia đứng đầu thế giới về số ca nhiễm và đứng thứ ba (sau Italy và Tây Ban Nha) về số ca tử vong do Covid-19.

cap-nhat-dich-covid-19-ngay-7-4-01

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 7/4 tại châu Âu

Ngày 6/4, Italy ghi nhận thêm 3.599 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới và 636 ca tử vong. Tổng số ca bệnh Covid-19 là 132.547, trong đó 16.523 người đã tử vong.

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 5.029 trường hợp trong ngày 6/4 nâng tổng số ca mắc Covid-19 gần đã vượt mốc 136.00 . Tây Ban Nha hiện là “ổ dịch” lớn thứ 2 thế giới (sau Mỹ) và lớn nhất ở châu Âu. Số ca tử vong do Covid-19 ở nước này hiện tại là 13.341. Điều đáng ngại nhất với Tây Ban Nha hiện nay là số nhân viên y tế nhiễm bệnh vẫn tiếp tục gia tăng trong vài tuần qua. Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha, Salvador Illia cho biết hiện có tới 19.400 nhân viên y tế nước này nhiễm bệnh và 10% trong số đó phải nhập viện điều trị. Điều này đang làm gia tăng sức ép lên hệ thống y tế của Tây Ban Nha.

Cũng trong ngày hôm qua, Pháp ghi nhận thêm 833 ca tử vong do Covid-19 bên trong các bệnh viện và viện dưỡng lão. Đây là số ca tử vong tăng thêm trong một ngày cao nhất tới nay ở nước này. Pháp hiện ghi nhận tổng số người thiệt mạng vì Covid-19 là 8.911 ca, cao thứ tư thế giới sau Italy, Tây Ban Nha và Mỹ.

Tại Đức, số ca mắc Covid-19 là 103.374 trường hợp. Trong ngày 6/4, nước này ghi nhận thêm 3.599 ca mắc mới và 226 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 1.810.

Trong ngày 6/4, Anh cũng có thêm 3.802 ca mắc và 439 ca tử vong nâng tổng số ca bệnh Covid-19 tại nước này lên 51.608 trường hợp, trong đó 5.373 ca tử vong. Thủ tướng Anh Boris Johnson tối qua đã được đưa vào phòng điều trị tích cực, chỉ 1 ngày sau khi ông nhập viện, do tình trạng sức khoẻ của ông đang trở nên xấu đi sau hơn 10 ngày nhiễm Covid-19.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn