Hà Nội phong tỏa khu dân cư 1.300 dân từ nay đến hết ngày 28/9, sáng nay thêm 3 ca nhiễm mới

( PHUNUTODAY ) - Khoảng 410 hộ gia đình với hơn 1.300 người được yêu cầu không ra khỏi khu vực từ nay đến hết ngày 28/9.

Ngày 14/9, cảnh sát dựng rào chắn toàn bộ ngõ Trung Tả và từ số nhà 3 đến số nhà 45 ngõ Hồ Văn Chương. Khoảng 410 hộ gia đình với hơn 1.300 người được yêu cầu không ra khỏi khu vực từ nay đến hết ngày 28/9.

Ông Lê Tuấn Định, Chủ tịch UBND quận Đống Đa, cho hay chính quyền đã phong tỏa tạm thời ngõ Trung Tả hai ngày trước. "Chúng tôi quyết định mở rộng vùng cách ly y tế để khoanh vùng, dập dịch triệt để", ông Định nói.

Theo CDC Hà Nội, hai ca mắc là hai cụ già 75 và 79 tuổi trú tại ngõ Trung Tả, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện khu vực nguy cơ cao, cho kết quả dương tính ngày 12/9.

Một tháng trước, ngày 13/8, khu vực ngõ Trung Tả và hồ Văn Chương từng bị phong tỏa 14 ngày do ghi nhận ca mắc và tiếp giáp ở ổ dịch phường Văn Chương.

phongtoa_33f270b5

Từ 18h ngày 14/9 đến 6h ngày 15/9, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 3 trường hợp dương tính nCoV đều ở khu vực đã phong tỏa. Các ca nhiễm gồm nam, 59 tuổi và nữ 47 tuổi, sống ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai; cụ bà 86 tuổi ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

Toàn thành phố 7 chùm ca bệnh, 79 điểm phong tỏa. Đợt dịch thứ 4, từ 27/4 đến nay, tổng số ca nhiễm tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư là 3.845, trong đó 1.596 ca nhiễm cộng đồng, 2.249 ca ghi nhận ở khu cách ly.

4 ổ dịch xuất hiện từ đầu tháng 9 đến nay, có thể tiếp tục tăng ca, gồm: Ngõ 12 Tả Thanh Oai, Thanh Trì, phát hiện từ 5/9, đến nay ghi nhận 9 ca nhiễm; tổ 2 Thanh Liệt, Thanh Trì, phát hiện từ ngày 3/9, đến nay ghi nhận 18 ca nhiễm; thôn Tân Mỹ, Thụy Hương, Chương Mỹ, đến nay ghi nhận 5 ca nhiễm; chung cư A1-A4-A5, Khu đô thị Đền Lừ, Hoàng Mai, đến nay ghi nhận 15 ca nhiễm; ổ dịch tại Bạch Kiên, Liên Phương, Thường Tín, đến nay có 4 ca nhiễm.

Một số ổ dịch phức tạp trên địa bàn, đến nay không thêm ca nhiễm mới, gồm: Ổ dịch tại chợ Ngọc Hà, Ba Đình, phát hiện từ ngày 28/8, đến nay ghi nhận 57 ca nhiễm; ổ dịch tại Thanh Xuân Trung ghi nhận từ 23/8, đến nay 569 ca nhiễm; ổ dịch tại phường Văn Miếu và Văn Chương thuộc quận Đống Đa, đến nay 214 ca nhiễm; ổ dịch tại Tân Lập, Đan Phượng từ 28/8 đến nay 20 ca nhiễm; ổ dịch tại Thanh Oai, Thanh Trì từ 5/9, đến nay ghi nhận 9 ca nhiễm; ổ dịch tại Minh Khai, Hai Bà Trưng, đến nay ghi nhận 60 ca nhiễm; chùm sàng lọc người ho, sốt tại cộng đồng từ 1/8 đến nay ghi nhận 183 ca nhiễm.

Về tiêm chủng vaccine Covid-19, từ 18h ngày 14/9 đến 6h ngày 15/9, Hà Nội đã tiêm được 70.825 mũi. Tổng cộng 16 đợt tiêm, toàn thành phố đã thực hiện 5.032.533 mũi tiêm, sử dụng 4.594.556 tổng số 5.359.676 liều được cấp, đạt tiến độ 85,7%.

Về xét nghiệm diện rộng trên toàn thành phố, trong ngày 14/9, có 217.908 mẫu xét nghiệm được lấy. Cộng dồn từ ngày 9/9 đến nay, Hà Nội đã lấy 3.262.842 mẫu, trong đó 2.227.630 mẫu gộp RT-PCR, 1.035.212 test nhanh. Trong đó, có 19 ca dương tính, gồm Hoàng Mai và Thanh Trì mỗi nơi 4 ca; 3 ở Thường Tín; Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng mỗi nơi 2 ca; Chương Mỹ và Ứng Hòa mỗi nơi một ca

Theo:  khoevadep.com.vn copy link