Hà Tăng chia sẻ ảnh hồi đóng Bỗng dưng muốn khóc, fan muốn vỡ òa "thanh xuân của chúng ta là đây chứ đâu"

( PHUNUTODAY ) - Hà Tăng bồi hồi nhớ "Bỗng dưng muốn khóc" nay tròn 12 năm, cảm xúc của cô và đặc biệt câu hỏi của con gái khiến ai cũng thích thú.

"Bỗng dưng muốn khóc" là một phim truyền hình nổi tiếng của màn ảnh nhỏ nước nhà. Ngay khi bộ phim phát sóng, khán giả gần xa đã quan tâm theo dõi bởi nội dung độc đáo và cách khai thác mới lạ, gần gũi với người trẻ với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên đình đám Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải,... Sau 12 năm, mới đây nàng ngọc nữ vừa chia sẻ lại loạt khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cô trong phim. Khán giả có thể nhìn thấy hình ảnh cô Trúc trong tà áo dài trắng ngồi bán sách, khóc cười đầy cảm xúc.

Nét diễn chân thực của Hà Tăng được khẳng định qua lời nhận xét của cô con gái nhỏ Chloe Nguyễn chỉ mới 3 tuổi: "Mẹ ơi người ta đốt sách mẹ hả, sao người ta đốt sách mẹ. Chloe không muốn mẹ khóc, Chloe không muốn người ta đốt sách mẹ". Ngay Hà Tăng cũng bồi hồi khi nhìn lại bản thân mình, khi tự mình chứng kiến cô Trúc ngày nào nay đã trở thành mẹ của 2 đứa con nhỏ. Sau nhiều năm rút khỏi showbiz, khán giả vẫn luôn mong ngóng sự trở lại của ngọc nữ Tăng Thanh Hà trên màn ảnh nhỏ.

920190855385200435195095514864073944072192n-15864983524512046736030

Cảm xúc của bé Chloe Nguyễn khi thấy những hình ảnh của mẹ trong phim "Bỗng dưng muốn khóc".

Empty
Empty

Nữ diễn viên lưu giữ nhiều kỉ niệm với bộ phim làm nên tên tuổi của mình.

Mới đây, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng- đạo diễn bộ phim "Bỗng dưng muốn khóc" cũng bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh kỉ niệm của phim. Lần đầu bật mí với khán giả sau 12 năm, nam đạo diễn khiến cả dàn dàn diễn viên chính như Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải, Hiếu Hiền...cũng phải "giật mình" nhìn lại mình của hàng chục năm về trước. 

"Đúng ngày 20/11/2007 phim Bỗng dưng muốn khóc quay cảnh đầu tiên của phim ở công viên Tao Đàn nè", nam đạo diễn ghi lại ngày kỉ niệm phim bấm máy cùng với ê-kíp làm phim. Kèm theo đó là những hình ảnh vô cùng quen thuộc với thế hệ 8X, 9X và những người yêu thích bộ phim này. Tăng Thanh Hà thời chưa kết hôn, tóc ngắn, mặc áo dài trắng, đi xe đạp... xuất hiện cạnh Lương Mạnh Hải trong vai Nam- công tử nhà giàu dần được cảm hóa từ cô gái mồ côi bán sách cũ. Bên cạnh đó, khán giả vẫn nhớ như in nhân vật hài hước nhất bộ phim này- diễn viên Hiếu Hiền.

1574310396-118-73420334_784689891976170_865230782505943040_o-1574309875-width2000height1333
1574310396-633-75636163_784689918642834_8073876369961910272_o-1574309888-width2048height1364

Những hình ảnh của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng lập tức đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả, đặc biệt với thế hệ khán giả gần như thuộc lòng kịch bản bộ phim này, Nhiều bình luận bồi hồi để lại: " Em coi không biết là bao nhiêu lần với bộ phim này. Phim hay nhất phim truyền hình của Việt Nam tính tới bây giờ", "Bộ phim thanh xuân của lòng em", "Mới mà nhanh quá, hồi đó đi học cứ nghêu ngao bài "Bỗng dưng muốn khóc", rồi trông đến lúc có phim là coi... một mớ ký ức ùa về"... nhiều khán giả chia sẻ kỉ niệm.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link