Hà Tĩnh: Cưa đạn pháo, 2 anh em ruột thương vong

( PHUNUTODAY ) - Phát hiện quả đạn pháo B40 tại trang trại, 2 anh em N. và M., trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc rủ nhau cưa lấy thuốc. Trong quá trình cưa, đạn phát nổ khiến 2 người thương vong.

Tối 29/4, ông Phan Đình Tâm, Trưởng Công an xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cưa đạn pháo B40 phát nổ, khiến 2 anh em ruột thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 chiều cùng ngày, anh Nguyễn Văn N. (SN 1978) và em ruột là Nguyễn Văn M. (SN 1982), cùng trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vào khu trang trại của gia đình tại xóm 15 xã Hà Linh, huyện Hương Khê để làm vườn. Tại đây, 2 anh em phát hiện 1 quả đạn pháo B40 còn sót lại từ thời chiến tranh, bị vùi lấp dưới đất.

phao

2 anh em ruột thương vong vì cưa pháo 

Sau khi đào quả đạn pháo lên, 2 anh em đưa về phía sau nhà một người dân trú tại xóm 15, xã Hà Linh để cưa lấy thuốc. Trong lúc cưa, không may đầu đạn phát nổ khiến anh N. tử vong tại chỗ, còn anh M. bị thương nặng và được người dân chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Hà Linh kịp thời có mặt phối hợp với Công an huyện Hương Khê phong toả hiện trường, xử lý vụ việc.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Theo:  khoevadep.com.vn