Kẻ chém chết bác ruột và khiến anh rể bị trọng thương ở tỉnh Quảng Nam là người nghiện ma túy lâu năm

( PHUNUTODAY ) - Kẻ chém chết bác ruột và khiến anh rể bị trọng thương ở tỉnh Quảng Nam vừa bị bắt sau 3 ngày gây án.

Sáng 2-2, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã bắt được đối tượng Nguyễn Hồng Quyết (28 tuổi, ngụ thôn Khánh An, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) vào chiều qua (1-2) khi đối tượng này đang tìm cách trốn sang Lào.

thumb_660_2b83b7f0-61fd-4699-9700-615c9325c422Đối tượng Quyết tại Công an tỉnh Quảng Nam. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 ngày 30-1, tại thôn Khánh An, xã Tam Dân, ông Nguyễn Hồng S. (66 tuổi, trú thôn Khánh An, xã Tam Dân) cùng với con rể là Huỳnh Ngọc T. (30 tuổi) đi tảo mộ thì xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Hồng Quyết.

Trong lúc hai bên cãi vã, Quyết bất ngờ dùng cây rìu cầm trên tay bổ nhiều nhát vào ông S. rồi tiếp tục bổ vào người anh T., khiến ông S. tử vong tại chỗ, anh T. bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Quyết nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường, Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương cử lực lượng tổ chức truy bắt đối tượng Quyết.

"Quyết nghiện ma túy lâu năm, công an đang làm rõ thời điểm gây án, Quyết có bị ngáo đá hay không", nguồn tin cho hay.

Hiện Quyết đã được di lý về tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra, làm rõ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn