Khối không khí lạnh cực mạnh khi nào tràn xuống nước ta?

( PHUNUTODAY ) - Theo dự báo, miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh cực mành sắp tràn xuống miền Bắc, đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất kể từ đầu mùa tới nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh rất mạnh từ phương Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của khối khí lạnh tràn xuống nên từ đêm 15 đến ngày 16/12, các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các chuyên gia nhận định, mưa dông ở các tỉnh miền Bắc không kéo dài.

thoi-tiet

Tuy nhiên, đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống ngay sau nhiều ngày miền Bắc duy trì nền nhiệt cao khiến chuyên gia lo ngại, sự va chạm giữa các khối khí nóng lạnh có thể gây ra thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt là ở vùng núi Bắc Bộ.

Mưa đá là hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Tuy nhiên, thế giới và Việt Nam chưa thể dự báo chính xác thời điểm nào, ở đâu sẽ xảy ra mưa đá.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ.

Dự báo sau đó, khoảng ngày 18 đến ngày 19/12, thêm một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường xuống nước ta, miền Bắc đón mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm dài ngày.

Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, mưa xuất hiện trong ngày và đêm 16/12 sau đó giảm nhanh, cục bộ có mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông.

Dự báo từ chiều tối và đêm 16/12, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông sẽ gây mưa cho các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Mưa dự báo kéo dài đến khoảng 17/12 với cường độ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo sau đó, khoảng ngày 20/12, khu vực miền Trung tiếp tục có mưa rào và dông rải rác do không khí lạnh tăng cường, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

khong-khi-lanh

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do không khí lạnh hoạt động mạnh trong thời gian tới nên khu vực miền Trung có thể đón nhiều đợt mưa lớn, có khả năng gây ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị, sạt lở đất, lũ quét vùng núi.

Các tỉnh miền Trung đang trải qua một năm El Nino khá dị thường khi liên tiếp đón nhiều đợt mưa lớn, trong đó đợt mưa lớn vào tháng 10 đã thiết lập nhiều kỷ lục ở Huế và Đà Nẵng.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên từ gần sáng 16-12, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh, riêng vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2-4m.

Từ chiều tối 16-12, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ đêm 16-12, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, biển động.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 15/1

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ, từ gần sáng mai có gió đông bắc cấp 3, vùng vem biển cấp 3-4. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; từ gần sáng mai có mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link