Không phải lười biếng, 4 ''hố đen'' này làm nhiều người nghèo khó cả đời

( PHUNUTODAY ) - Không phải lúc nào chúng ta cũng thành công trong công việc mà sẽ có nhiều rủi ro xảy đến. Khi thất bại, chúng ta có xu hướng thu mình, sợ sệt, không dám tiếp tục. Về lâu dài, chúng ta sẽ chấp nhận an bài, sống mãi trong vùng an toàn thay vì nỗ lực đổi đời.

Không biết tự chủ, không cố gắng

Con người thường có xu hướng đổ lỗi cho số phận, cho cuộc đời mình khi chẳng đạt được kết quả như ý muốn. Nhiều người nghĩ rằng do mình kém may mắn, đen đủi nên lúc nào cũng nghèo khó mà khổ sở.Thế nhưng trên thực tế, nhiều người sống thiếu tự chủ, không chịu nỗ lực hết mình nên mới khó đổi đời.

Có nhiều người muốn thành công nhưng lại ngại tìm cách đạt được mục tiêu ấy. Họ sống an phận, chịu chấp nhận sự bình yên và chẳng dám vượt qua khỏi vùng an toàn. Bởi cuộc sống của họ lúc nào cũng giậm chân tại chỗ và chẳng có gì thay đổi.

Có nhiều người muốn thành công nhưng lại ngại tìm cách đạt được mục tiêu ấy.  (ảnh minh họa)

Có nhiều người muốn thành công nhưng lại ngại tìm cách đạt được mục tiêu ấy. (ảnh minh họa)

Những người muốn đổi đời là những người dám tìm tòi, dám thay đổi. Họ sẵn sàng xoay chuyển theo nhiều hướng để tìm ra hướng đi tốt nhất cho bản thân và cải thiện tài chính của mình. Đây là 1 trong những yếu tố cốt lõi mang đến sự thành công cho chúng ta.

Có nhiều người muốn thành công nhưng lại ngại tìm cách đạt được mục tiêu ấy. (ảnh minh họa)

Có nhiều người muốn thành công nhưng lại ngại tìm cách đạt được mục tiêu ấy. (ảnh minh họa)

Không đối mặt với những thất bại

Không phải lúc nào chúng ta cũng thành công trong công việc mà sẽ có nhiều rủi ro xảy đến. Khi thất bại, chúng ta có xu hướng thu mình, sợ sệt, không dám tiếp tục. Về lâu dài, chúng ta sẽ chấp nhận an bài, sống mãi trong vùng an toàn thay vì nỗ lực đổi đời.

Người có thể đối mặt với thất bại và biến nó thành bài học kinh nghiệm cho mình chính là người khôn ngoan.

Việc tiết kiệm bao nhiêu tiền đôi khi còn quan trọng hơn việc kiếm được bao nhiêu tiền. (ảnh minh họa)

Việc tiết kiệm bao nhiêu tiền đôi khi còn quan trọng hơn việc kiếm được bao nhiêu tiền. (ảnh minh họa)

Khó bỏ qua ham muốn vật chất

Việc tiết kiệm bao nhiêu tiền đôi khi còn quan trọng hơn việc kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu như chúng ta có thu nhập cao nhưng không tính toán, chi tiêu bừa bãi, phung phí, khi nhìn lại ta vẫn chẳng có gì trong tay. Ngược lại thì những người có kế hoạch chi tiêu khôn ngoan thường sẽ có nền tảng tài chính vững chắc.

Bên cạnh đó chúng ta cũng cần bỏ qua những ham muốn vật chất. Trước khi chi tiêu, hãy cân nhắc xem đó có phải là thứ rút hầu bao hay không.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn