Phụ nữ khôn ngoan phải có 4 loại ''vốn liếng'' này, về già làm gì cũng thuận lợi

( PHUNUTODAY ) - Đây chính là vốn liếng mà mỗi ngày đàn bà cần phải cố gắng để có được. Hãy nhớ đừng để bản thân sốngthuộc vào người đàn ông, chấp nhận làm ''cây tầm gửi'' thì cả đời mất luôn tiếng nói phụ nữ ạ.

Vốn liếng tâm hồn

Người đàn bà khôn ngoan chính là người biết tu dưỡng tâm hồn, bởi đây chính là loại vốn liếng mỗi ngày cần được gia tăng. Một tâm hồn đẹp không chỉ cần sự lương thiện mà nó còn cần cả sự phong phú và tinh tế.

Tao nhã sẽ giúp bản thân được bình yên, phong phú sẽ khiến cuộc sống vui vẻ. Với phụ nữ tâm hồn chính là điều thể hiện khí chất của họ. Tâm hồn càng đẹp thì khí chất sẽ càng dồi dào và riêng biệt.

Tao nhã sẽ giúp bản thân được bình yên, phong phú sẽ khiến cuộc sống vui vẻ. (ảnh minh họa)

Tao nhã sẽ giúp bản thân được bình yên, phong phú sẽ khiến cuộc sống vui vẻ. (ảnh minh họa)

Vốn liếng tiền bạc

Đây chính là vốn liếng mà mỗi ngày đàn bà cần phải cố gắng để có được. Hãy nhớ đừng để bản thân sốngthuộc vào người đàn ông, chấp nhận làm ''cây tầm gửi'' thì cả đời mất luôn tiếng nói phụ nữ ạ.

Đàn bà kiếm tiền chắc chắn vất vả nhưng đổi lại trong tâm sẽ an lòng. Trên đời này cái gì cũng có thể thay đổi, chỉ có tiền bạc là không. Hãy biết làm ra tiền và tích cóp tiền cho bản thân mình.

Đàn bà kiếm tiền chắc chắn vất vả nhưng đổi lại trong tâm sẽ an lòng. (ảnh minh họa)

Đàn bà kiếm tiền chắc chắn vất vả nhưng đổi lại trong tâm sẽ an lòng. (ảnh minh họa)

Vốn liếng sắc đẹp

Đàn bà khôn ngoan xem sắc đẹp chính là vốn liếng cần phải giữ, mỗi ngày đều không ngừng làm đẹp cho chính mình. Bởi vì nhan sắc sẽ phai tàn, nếu bạn không chăm sóc thì sớm muộn cũng mất đi.

Nhan sắc không hẳn là trời ban mà tự mình xinh đẹp cũng không hề khó. Chỉ cần phụ nữ biết mình đẹp ở đâu, mình cần làm đẹp hơn chỗ nào mà thôi.

Phụ nữ càng khôn ngoan càng sống khôn khép. (ảnh minh họa)

Phụ nữ càng khôn ngoan càng sống khôn khép. (ảnh minh họa)

Vốn liếng khôn khéo

Phụ nữ càng khôn ngoan càng sống khôn khép. Bởi vì họ biết đâu là đủ, đâu là cần và đâu là chuẩn mực. Đàn bà khôn ngoan thì lúc nào coi trọng mọi ranh giới chuẩn mực của xã hội. Không hẳn là họ sống trong khuôn phép của người khác mà biết rõ bản thân mình muốn gì, cần gì.

Phụ nữ lương thiện là tốt, nhưng đừng có tốt quá mức, làm gì cũng cần suy xét trước sau.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link