Đàn ông lấy được người phụ nữ này còn hơn có được cả giang sơn, đàn ông xem vợ mình như nào?

( PHUNUTODAY ) - Một người vợ hiền còn đáng giá hơn mọi sự nghiệp vinh hiển, vạn phần đều thắng chứ không một phần thua.

Từ xưa đến nay người phụ nữ được ví như là nước. Đó không phải vì nước sạch sẽ, mềm mại, uyển chuyện mà nước có thể bao dung tất thảy mọi thứ. Người phụ nữ mềm mại nhưng cũng mạnh mẽ phi thường.

Nước có lợi cho vạn vật, không tranh giành với vạn vật, ở chỗ mọi người đều không thích ở. Nước nuôi sống vạn vật, nhưng lại chẳng bao giờ tranh với vạn vật, cam tâm tình nguyện ở những nơi thấp hèn mà mọi người không muốn ở. Đó cũng chính là điều gần với Đạo nhất.

Người xưa dùng nước để hình dung về người đàn bà, đó chính là sự chắt lọc về tinh hoa văn hóa.

Nữ nhân được ví như là âm, là đại địa hậu đức tải vật, thế nên phụ nữ càng có đức hạnh thì gia tộc lại càng hưng thịnh. Nam nhân thuộc dương, thiên bẩm mạnh mẽ cương trường, vậy nên nam nhân phải mạnh mẽ cương trực, gánh vác trọng trách.

Người xưa dùng nước để hình dung về người đàn bà, đó chính là sự chắt lọc về tinh hoa văn hóa. (ảnh minh họa)

Người xưa dùng nước để hình dung về người đàn bà, đó chính là sự chắt lọc về tinh hoa văn hóa. (ảnh minh họa)

Người đàn ông ai cũng mong muốn có được cuộc sống trọn vẹn, không phải là gây dựng sự nghiệp lớn lao mà là tìm được người phụ nữ dịu dàng.

Một người vợ hiền còn đáng giá hơn mọi sự nghiệp vinh hiển, vạn phần đều thắng chứ không một phần thua.

Gia đình chính là nền tảng, là chốn đi về, là nơi để yêu thương, cho nên đó là điều quý giá mà cả hai cần vun đắp.

Một gia đình hạnh phúc thì nó có giá trị lớn hơn cả trường đại học danh giá, hạnh phúc ấy có trọn vẹn không phụ thuộc cả vào người phụ nữ.

Một người vợ, người mẹ trong gia đình có thể ảnh hưởng cả 3 thế hệ”, điều này hoàn toàn chính xác. Có vợ hiền ắt có dâu hiếu thảo, ấy cũng là người mẹ đức hạnh vuông tròn nuôi dạy cháu con.

Một người vợ càng nhu mì càng thể hiện được người chồng cương trường mạnh mẽ. (ảnh minh họa)

Một người vợ càng nhu mì càng thể hiện được người chồng cương trường mạnh mẽ. (ảnh minh họa)

Người đàn bà nhu mì không có nghĩa là yếu đuối. Nhu cương tương hợp, nhu hoàn toàn khắc chế được cương, người phụ nữ không cần thiết phải tranh giành hơn thua với chồng nhưng vẫn có thể dung hòa, nắm được hạnh phúc, được chồng trân trọng.

Một người vợ càng nhu mì càng thể hiện được người chồng cương trường mạnh mẽ. Trong con mắt của người đàn ông, nhu mì chính là hiện thân của sắc đẹp, phụ nữ càng nhu mì mềm mỏng càng khiến đàn ông trân trọng yêu thương.

Ngày nay có nhiều người phụ nữ thích tỏ ra mình mạnh mẽ, tới nỗi lấn át đi cả người chồng. Nhưng cái được chẳng bằng cái mất, sau cùng người thiệt thòi nhất vẫn là phụ nữ.

vui

Thay vì được yêu thương, che chở thì phụ nữ lại tỏ ra gồng mình lên để gánh trách nhiệm. Lại có người than thở bởi vì chồng kém tài kém trí nên mới để bản thân cần mạnh mẽ. Nhưng thực tế chưa hẳn là vậy, vạn vật trên đời đều có sự cân bằng tương sinh tương khắc, đàn ông trong gia đình chưa đủ mạnh mẽ cương trường thì phần lớn ấy cũng là bởi người phụ nữ chưa đủ mềm mỏng.

Sự mềm mỏng của phụ nữ chính là hiện thân của khí chất và cả sự tu dưỡng. Đó cũng chính là nét đẹp tâm hồn mà mỗi người phụ nữ đều mong cầu, mỗi người đàn ông đều mong muốn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link