Mống mắt là gì?
Khi làm Căn cước công dân và Chứng minh nhân dân trước đây chỉ thu thập thông tin vân tay và ảnh nhận dạng. Nhưng khi làm Căn cước thì còn thêm một việc bắt buộc là lấy thông tin mống mắt.
Mống mắt hay còn được gọi là tròng đen của mắt. Màu sắc tròng này có thể xanh, đen, nâu khác nhau ở mỗi người, mỗi chủng tộc. Cấu trúc của mống mắt có các đường vân phức tạp, sóng uốn lượn và duy nhất với mỗi người. Cấu trúc mống mắt này còn có thể khác nhau giữa 2 mắt của 1 người. Bởi thế thông tin mống mắt tương tự vân tay là đặc điểm duy nhất cho từng cá nhân, và vì thế chúng là thông tin đắc lực để nhận dạng các cá thể khác nhau. Theo đánh giá của giới công nghệ, nhận diện mống mắt là công nghệ bảo mật có độ an toàn hơn vân tay rất nhiều.
Mống mắt là thông tin mới có trong căn cước, trước đây CCCD và CMND không có thông tin này
- Mống mắt của con người được hình thành từ 10 tháng tuổi, và gần như không thay đổi trong suốt cuộc đời của mỗi người. Xác suất hai mống mắt giống nhau hoàn toàn là gần như không thể. Do đó, mống mắt có độ an toàn ổn định và không gây nhầm lẫn.
- Công nghệ nhận dạng mống mắt dễ dàng được tích hợp vào các hệ thống an ninh hiện tại hoặc hoạt động như một thiết bị độc lập. Quét mống mắt không dễ bị đánh cắp, mất mát hay xâm nhập giống như vân tay.
-Việc nhận dạng mống mắt vừa có tốc độ thực hiện nhanh, chính xác và không cần tiếp xúc như vân tay, mang đến sự an toàn cho người dùng..., nhất là trong hoàn cảnh có dịch bệnh truyền nhiễm.
Chính vì thế nên Luật căn cước bổ sung thông tin mống mắt vào để nhận dạng.
Chụp thông tin mống mắt nhanh gọn không đau
Lấy thông tin mống mắt thế nào, có đau không?
Khi đi làm căn cước, người dân sẽ được hướng dẫn ngồi tỳ sát mắt vào một thiết bị, sau đó mở mắt nhìn thẳng và cán bộ công an sẽ chụp được thông tin mống mắt.
Thiết bị này có một cảm biến với ống kính camera và đèn chiếu tia hồng ngoại. Tia hồng ngoại giúp camera ghi nhận chính xác các đường vân trên mống mắt của mỗi người, ngay cả khi người đó đeo kính áp tròng hay mắt kính.
Do đó việc thu thập thông tin mống mắt rất nhanh gọn và không đau gì. Việc này cũng không ảnh hưởng tới thị lực của mắt.