Các tỉnh miền Bắc đang đón nắng ấm sau gần 2 tuần trải qua những ngày thời tiết âm u, mưa rét liên tục. Tuy nhiên, trạng thái thời tiết này không kéo dài vì một đợt không khí lạnh tăng cường sắp tràn xuống phía Bắc nước ta.
Dự báo, khoảng thứ Tư tuần sau (tức ngày 5/3), miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường.
Theo Ông Nguyễn Hồng Sinh - Phó Giám đốc Đài Khí tượng thuỷ văn TP Hải Phòng, đợt không khí lạnh này sẽ gây ra mưa rét cho các tỉnh miền núi phía Bắc, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Dự báo, từu ngày 6/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo những địa phương đầu tiên chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh lần này là Lạng Sơn và Cao Bằng. Nhiệt độ thấp nhất trong các ngày từ 7-9/3 giảm xuống còn 7-9 độ C; nhiệt độ cao nhất là 16-17 độ C.
Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường.
Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất trong các ngày từ 6-9/3 là khoảng 15-17 độ C; nhiệt độ cao nhất dao động từ 18-20 độ C; biên độ nhiệt ngày và đêm thấp, trời rét. Ngoài ra, khu vực này còn có mưa, mưa rào trong ngày 6/3.
Theo Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, miền Bắc bước vào thời kỳ nồm ẩm trong thời gian từ cuối tháng 2 đến tháng 4. Trong đó, giai đoạn nồm ẩm nhất rơi vào tháng 4. Đến khoảng giữa tháng 4, hiện tượng này sẽ chấm dứt.
Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện một số ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông trong tháng 3.
Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, từ tháng 4, mưa có thể xuất hiện sớm và có xu hướng gia tăng.
Theo dự báo, nắng nắng có khả năng xuất hiện muộn tại Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng 3 này. Số ngày nắng nóng ở hai khu vực này cũng được dự báo có thể ít hơn so với năm 2024.
Tháng 3-4, tại Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng có thể xảy ra chủ yếu ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ. Ngoài ra, so với cùng kỳ năm 2024, cường độ nắng nóng năm nay được dự báo sẽ ít gay gắt hơn.
Từ tháng 5, nắng nóng ở Bắc Bộ lan dần sang phí đông. Nắng nóng cũng có thể gia tăng ở khu vực Trung Bộ.