Làm hoa hậu thì không cần học?

( PHUNUTODAY ) - xê khi tham dự sự kiện. Ít ai biết được hoa hậu học gì hay làm nghề gì. Thậm chí có hoa hậu đến giờ vẫn chưa lấy được tấm bằng đại học.

Đăng quang sau các cuộc thi nhan sắc, nhiều hoa hậu Việt Nam sống nhờ vào những khoản cát-xê khi tham dự sự kiện. Ít ai biết được hoa hậu học gì hay làm nghề gì. Thậm chí có hoa hậu đến giờ vẫn chưa lấy được tấm bằng đại học.
 

Sau khi đăng quang, người ta thấy hoa hậu Mai Phương Thúy, Diễm Hương, Thùy Dung... thường xuyên có mặt ở các sự kiện, bữa tiệc với váy áo hàng hiệu, trang sức đắt giá. Họ thường xuất hiện ở hàng ngũ khách mời VIP, dù họ chẳng có tài ca hát, cũng không mấy khi tham gia diễn xuất.
Sau khi đăng quang, người ta thấy hoa hậu Mai Phương Thúy, Diễm Hương, Thùy Dung... thường xuyên có mặt ở các sự kiện, bữa tiệc với váy áo hàng hiệu, trang sức đắt giá. Họ thường xuất hiện ở hàng ngũ khách mời VIP, dù họ chẳng có tài ca hát, cũng không mấy khi tham gia diễn xuất.

 

Người ta có thể nói vanh vách hoa hậu mặc gì, đi xe gì, nói chuyện với đại gia nào trong bữa tiệc... nhờ báo chí đưa tin cực kỳ chi tiết mà mà ít ai biết được hoa hậu học gì và làm nghề gì.
Người ta có thể nói vanh vách hoa hậu mặc gì, đi xe gì, nói chuyện với đại gia nào trong bữa tiệc... nhờ báo chí đưa tin cực kỳ chi tiết mà mà ít ai biết được hoa hậu học gì và làm nghề gì.

 

Có lẽ do mải kiếm tiền nên các hoa hậu bê trễ chuyện học hành. Hoa hậu Thùy Dung từng đứng trước sóng gió dư luận về vấn đề học hành.
Có lẽ do mải kiếm tiền nên các hoa hậu bê trễ chuyện học hành. Hoa hậu Thùy Dung từng đứng trước sóng gió dư luận về vấn đề học hành.

 

Ngay sau khi Thùy Dung đăng quang, dư luận bàng hoàng phát hiện Thùy Dung chưa tốt nghiệp cấp III mặc dù trước đó, cô đã không ít lần khoe về một ngôi trường to đẹp mà mình sắp theo học ở tận nước Mỹ xa xôi.
Ngay sau khi Thùy Dung đăng quang, dư luận bàng hoàng phát hiện Thùy Dung chưa tốt nghiệp cấp III mặc dù trước đó, cô đã không ít lần khoe về một ngôi trường to đẹp mà mình sắp theo học ở tận nước Mỹ xa xôi.

 

Trước sức ép và những lời chỉ trích vô cùng hà khắc của dư luận, Thùy Dung đã phải quay lại trường để học và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Tuy nỗ lực hết sức nhưng cuối cùng, cô cũng chỉ đạt 33 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp, trong đó, riêng môn Văn chỉ là 3.
Trước sức ép và những lời chỉ trích vô cùng hà khắc của dư luận, Thùy Dung đã phải quay lại trường để học và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Tuy nỗ lực hết sức nhưng cuối cùng, cô cũng chỉ đạt 33 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp, trong đó, riêng môn Văn chỉ là 3.

 

Câu chuyện về việc học lực của Thùy Dung thậm chí còn trở thành 1 trong 10 sự kiện văn hóa nổi bật nhất năm đó. Như con chim sợ cành cong, sau này, hiếm khi Thùy Dung nhắc tới chuyện học hành của mình.
Câu chuyện về việc học lực của Thùy Dung thậm chí còn trở thành 1 trong 10 sự kiện văn hóa nổi bật nhất năm đó. Như con chim sợ cành cong, sau này, hiếm khi Thùy Dung nhắc tới chuyện học hành của mình.

 

Nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, khi lên TP.HCM theo học ĐH RMIT, cô đột ngột trở lại và khiến công chúng choáng váng bởi vẻ đẹp sành điệu của mình.
Nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, khi lên TP.HCM theo học ĐH RMIT, cô đột ngột trở lại và khiến công chúng choáng váng bởi vẻ đẹp sành điệu của mình.

 

Những bộ cánh cô mặc đa số là hàng hiệu và có không ít lần nó
Những bộ cánh cô mặc đa số là hàng hiệu và có không ít lần nó "phản chủ" khiến cư dân mạng lại được dịp ném đá lối ăn mặc cởi mở của cựu hoa hậu.

 

Ngay sau khi đăng quang HHTG người Việt ít ngày, Lưu Thị Diễm Hương gây choáng cho khán giả vì kết quả học tập thấp.
Ngay sau khi đăng quang HHTG người Việt ít ngày, Lưu Thị Diễm Hương gây choáng cho khán giả vì kết quả học tập thấp.

 

  Bảng điểm của Diễm Hương be bét tới độ, có 7 môn bị điểm 0.0, 15/28 môn xếp hạng từ C trở xuống.
Bảng điểm của Diễm Hương be bét tới độ, có 7 môn bị điểm 0.0, 15/28 môn xếp hạng từ C trở xuống.

 

Theo đó, số điểm tích lũy trung bình qua cả 2 năm học của Diễm Hương chỉ đạt 1.52.
Theo đó, số điểm tích lũy trung bình qua cả 2 năm học của Diễm Hương chỉ đạt 1.52.

 

Cũng theo đó, người ta phát hiện ra Diễm Hương bỏ thi không ít môn. Trả lời những thắc mắc của dư luận, người đẹp sinh năm 1990 giải thích vì sức khỏe không tốt, thường xuyên bị rối loạn tiêu hóa nên cô phải nghỉ khá nhiều. Nhà trường cũng hỗ trợ Diễm Hương bằng việc cung cấp giấy xác nhận xin bảo lưu một học kỳ của cô.
Cũng theo đó, người ta phát hiện ra Diễm Hương bỏ thi không ít môn. Trả lời những thắc mắc của dư luận, người đẹp sinh năm 1990 giải thích vì sức khỏe không tốt, thường xuyên bị rối loạn tiêu hóa nên cô phải nghỉ khá nhiều. Nhà trường cũng hỗ trợ Diễm Hương bằng việc cung cấp giấy xác nhận xin bảo lưu một học kỳ của cô.

 

Giờ đây, chỉ thấy Diễm Hương trong những bộ váy sexy đi dự tiệc.
Giờ đây, chỉ thấy Diễm Hương trong những bộ váy sexy đi dự tiệc.

 

Sau khi đăng quang, Hoa hậu Đặng Thu Thảo dính ngay scandal gian dối bằng cấp.
Sau khi đăng quang, Hoa hậu Đặng Thu Thảo dính ngay scandal gian dối bằng cấp.

 

Trong phần giới thiệu tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012, Thu Thảo đã xuất hiện với tư cách sinh viên ĐH Tây Đô, Cần Thơ. Thế nhưng, sau khi đăng quang, rất nhiều ý kiến đã phản ánh rằng hoa hậu chỉ là học sinh trung cấp chứ hoàn toàn không phải sinh viên đại học.
Trong phần giới thiệu tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012, Thu Thảo đã xuất hiện với tư cách sinh viên ĐH Tây Đô, Cần Thơ. Thế nhưng, sau khi đăng quang, rất nhiều ý kiến đã phản ánh rằng hoa hậu chỉ là học sinh trung cấp chứ hoàn toàn không phải sinh viên đại học.

 

Sau sự việc này, hiệu trưởng trường ĐH tân hoa hậu đang theo học đã lên tiếng “minh oan” cho sinh viên của mình. Ông cho rằng, việc Thu Thảo khai báo đang học ĐH là hoàn toàn hợp lý bởi cô đã kết thúc hệ trung cấp và hiện đang liên thông hệ Cao đẳng cũng thuộc ĐH Tây Đô. Vì vậy nên không có vấn đề gì về việc gian dối trong khi đăng ký thi cả.
Sau sự việc này, hiệu trưởng trường ĐH tân hoa hậu đang theo học đã lên tiếng “minh oan” cho sinh viên của mình. Ông cho rằng, việc Thu Thảo khai báo đang học ĐH là hoàn toàn hợp lý bởi cô đã kết thúc hệ trung cấp và hiện đang liên thông hệ Cao đẳng cũng thuộc ĐH Tây Đô. Vì vậy nên không có vấn đề gì về việc gian dối trong khi đăng ký thi cả.

 

Tuy nhiên, cái mà dư luận thực sự cảm thấy thất vọng không chỉ là việc khai báo đúng hay sai, mà chính là trình độ của tân hoa hậu.
Tuy nhiên, cái mà dư luận thực sự cảm thấy thất vọng không chỉ là việc khai báo đúng hay sai, mà chính là trình độ của tân hoa hậu.

 

Dù cho Thu Thảo đang theo học Cao đẳng một cách chính thống thì vị trí đó quả thực không hề làm thỏa lòng người yêu mến cô vì trước đây, có lẽ 100% khán giả đều nghĩ rằng Thu Thảo là sinh viên đại học.
Dù cho Thu Thảo đang theo học Cao đẳng một cách chính thống thì vị trí đó quả thực không hề làm thỏa lòng người yêu mến cô vì trước đây, có lẽ 100% khán giả đều nghĩ rằng Thu Thảo là sinh viên đại học.



 

 Lột xác để trở thành thiên nga sau khi đăng quang hoa hậu Việt, Mai Phương Thúy được công chúng biết đến nhiều nhất trong hình tượng một hoa hậu tích cực đi làm từ thiện, hết mình với các hoạt động xã hội.
Lột xác để trở thành thiên nga sau khi đăng quang hoa hậu Việt, Mai Phương Thúy được công chúng biết đến nhiều nhất trong hình tượng một hoa hậu tích cực đi làm từ thiện, hết mình với các hoạt động xã hội.

 

Hoa hậu Mai Phương Thúy đã trúng tuyển vào ngành kinh tế đối ngoại Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội với 24,5 điểm.
Hoa hậu Mai Phương Thúy đã trúng tuyển vào ngành kinh tế đối ngoại Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội với 24,5 điểm.

 

 Sau đó Mai Phương Thúy nhận được học bổng toàn phần của RMIT.
Sau đó Mai Phương Thúy nhận được học bổng toàn phần của RMIT.

 

  Tuy nhiên, đã 6 năm trôi qua, công chúng chưa thấy Mai Phương Thúy tốt nghiệp ĐH, mà chỉ thấy sự xuất hiện của chị ngày càng sexy và
Tuy nhiên, đã 6 năm trôi qua, công chúng chưa thấy Mai Phương Thúy tốt nghiệp ĐH, mà chỉ thấy sự xuất hiện của chị ngày càng sexy và "hàng hiệu" trong các sự kiện lớn nhỏ.

 

Mặc dù tốt nghiệp khoa thời trang Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội và mang danh nhà thiết kế, nhưng tài năng mà Ngọc Hân để lại trong lòng công chúng là sự nhạt nhòa.
Mặc dù tốt nghiệp khoa thời trang Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội và mang danh nhà thiết kế, nhưng tài năng mà Ngọc Hân để lại trong lòng công chúng là sự nhạt nhòa.

 
 

 Những bộ sưu tập của Ngọc Hân không để lại nhiều ấn tượng, kém sáng tạo.
Những bộ sưu tập của Ngọc Hân không để lại nhiều ấn tượng, kém sáng tạo.

Kim Hảo


 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn