Điểm tin mới nhất ngày 28/1/2018: "Tung hứng" trẻ 2 tháng tuổi, giúp việc lĩnh án tù

( PHUNUTODAY ) - Lợi dụng lúc gia đình nhà chủ đi vắng, giúp việc đã hành hạ, tung hứng bé 2 tháng tuổi và bị phát hiện khi cha mẹ cháu bé xem lại camera an ninh.

"Tung hứng" trẻ 2 tháng tuổi, giúp việc lĩnh án tù

Lợi dụng lúc gia đình nhà chủ đi vắng, giúp việc đã hành hạ, tung hứng bé 2 tháng tuổi và bị phát hiện khi cha mẹ cháu bé xem lại camera an ninh.

Ngày 26/1, TAND TP Phủ Lý (Hà Nam) đã mở phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hàn (SN 1959, ngụ xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) về tội "Hành hạ người khác".

tintucxahoi.phunutoday
 Bị cáo Nguyễn Thị Hàn tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, cuối tháng 9/2017, bị cáo Hàn được gia đình chị Trần Ngọc Phương (ngụ tổ 2, phường Quang Trung, TP Phủ Lý) thuê để phụ giúp công việc gia đình và chăm sóc con nhỏ.

Trong khoảng thời gian từ 8 đến 9h30 phút và từ 16h30 phút đến 18h từ ngày 20 đến 22/11/2017, khi chị Phương ra khỏi nhà để giải quyết việc riêng thì Nguyễn Thị Hàn đã có hành vi dùng tay đánh nhiều nhát vào đầu, gáy, vào người và dùng tay "tung hứng" cháu bé lên trên không nhiều lần gây nguy hiểm đến tính mạng của cháu.

Sự việc được phát hiện khi gia đình chị Phương xem lại camera an ninh của gia đình. 

Tại phiên toà xét xử, mặc dù bị cáo tỏ ra ăn năn, hối lỗi, nhưng xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc cũng như thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, nhằm răn đe những kẻ có hành vi hành hạ trẻ em, HĐXX TAND TP Phủ Lý đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hàn 15 tháng tù giam.

Sử dụng bom giả cướp 1,1 tỷ đồng

tintucxahoi.1phunutoday
 Ảnh minh họa.

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang, chiều 26-1 một đối tượng mang quả bom (mìn) giả vào Phòng giao dịch Dĩnh Kế, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Giang II cướp 1,1 tỷ đồng.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 26-1, một đối tượng là nam thanh niên đi xe máy đến Phòng giao dịch Dĩnh Kế lấy trong ba lô ra tờ giấy có dòng chữ: “Tao có bom và súng”, đồng thời đặt lên bàn một khẩu súng và một hộp gói kín đe dọa nhân viên ngân hàng lấy tiền trong két đưa cho hắn.

Một nhân viên ngân hàng đã phải lấy tiền đưa cho đối tượng. Sau khi cướp tiền, đối tượng nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát về hướng trung tâm TP Bắc Giang.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các lực lượng vào cuộc điều tra, đồng thời phối hợp lực lượng quân đội vô hiệu hóa quả bom.

Bước đầu xác định, tên cướp đã lấy 1,1 tỷ đồng. Quả bom đối tượng để lại tại hiện trường là bom giả.

Vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ.

Hàng chục cảnh sát ập vào sòng bạc lớn ở miền Tây

Chiều 27/1, Công an huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đang làm rõ việc tham gia đánh bạc của 16 người tại xã Hoà Long.

Khoảng 1h cùng ngày, hàng chục cán bộ chiến sĩ bất ngờ ập vào kiểm tra nhà của Huỳnh Bảo Chiến (38 tuổi, người địa phương).

Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 16 người đang lắc tài xỉu ăn tiền. Tổ công tác đã tạm giữ 200 triệu đồng, bộ lắc tài xỉu, 13 xe máy, 18 điện thoại di động.

“Điểm lắc tài xỉu do Chiến tổ chức tại nhà để cho Hà Thế Huy (42 tuổi) làm cái, thu hút những người khác đến đánh bạc thu tiền xâu và bán nước giải khát”, một cán bộ điều tra nói.

Xem thêm

1. Ngắm lại khoảnh khắc dễ thương nhất của "Thủ môn quốc dân" Bùi Tiến Dũng: Bỏ cả lưới xem Quang Hải ghi bàn

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn