"Đơn xin từ chức vợ" điểm 13 thói xấu của chồng và nhắc bà cô còn nợ 30k khiến dân mạng "cười rụng rốn"

( PHUNUTODAY ) - Cộng đồng mạng lại một phen được "cười bò" với sự ngây ngô, chân chất của cô vợ trẻ ở một vùng quê. Hãy đọc lá đơn này đi, đảm bảo bạn sẽ chẳng thể nào nhịn được cười đâu.

Gửi đến các thành viên trong gia đình cùng "bác gì gì hôm ăn hỏi phát biểu con không nhớ tên", cô vợ trẻ nêu rõ: "Con quyết định từ chức làm vợ anh H. Lý do là anh H không được cái nết gì. Hồi chưa cưới đỉnh cao chót vót bao nhiêu bây giờ bệ rạc bấy nhiêu.

Ăn tham, hay đòi ăn ngon, lười nhác, mồm không hay đánh răng, nách có mụn cóc, chuyên xem phim bậy, hút thuốc lào, hay lừa, không có nghề ngỗng, nhiều cái xấu xa nữa nhưng con quên rồi".

Khẳng định "không có chồng còn hơn có mà như anh H", cô vợ trẻ bày tỏ quyết tâm sắt đá sẽ từ chức. Đồng thời mong mẹ chồng và nhà chồng đừng nài nỉ gì thêm.

don-xin-tu-chuc-15387217138401631965377

"Đơn này có hiệu lực kể từ sau giải bóng chuyền chi hội nông dân, tuần tới con không còn liên quan đến ai bên xóm 6 nữa. Trừ o Hiền vì o nợ con 30 ngàn tiền hèm rượu. Nếu bên đó còn điều tiếc nuối gì thì cứ chuyển tình thông gia thành tình bạn hoặc tình láng giềng cũng được. Con không quan tâm vì không chịu dạy dỗ anh H dẫn đến chua như phân mèo. Còn anh H muốn theo ai thì theo, nếu gặp người hợp tuổi, hợp mệnh cứ lấy họ mà sinh đẻ, con không đi theo rình rập như mọi bữa nữa" - "đoạn tuyệt" với nhà chồng nhưng cô vợ trẻ không quên nhắc khéo bà cô vẫn còn nợ mình 3 chục ngàn.

Hiện cũng chưa rõ thực hư câu chuyện này ra sao nhưng những câu chữ đậm chất thôn quê, vừa thật thà vừa hóm hỉnh đúng là đã khiến tất cả được một phen cười bò. Thế nhưng, câu chuyện này cũng là lời nhắc nhở, cảnh tỉnh với tất cả các ông chồng vô tư, vô tâm đấy nhé. Khi đã có gia đình rồi, hãy dành thời gian cho vợ con, cho gia đình mình chứ đừng mãi ham chơi, lười làm. Hãy là trụ cột của gia đình, là điểm tựa cho vợ chứ đừng nghĩ sẽ dựa dẫm vào vợ. Đàn ông hãy nhớ nhé, kẻ mạnh là kẻ cho người khác đứng trên đôi vai của mình chứ không phải người dựa dẫm vào người khác.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT