Lỡ tay đổ bia vào lọ hoa, sáng hôm sau cả nhà "giật thót" khi tận mắt chứng kiến điều kì diệu

( PHUNUTODAY ) - Chúng ta thường mách nhau về vô vàn công dụng của bia nhưng ít ai biết đến 1 công dụng vô cùng tuyệt duyệt khác đó là giữ cho hoa tươi lâu hơn:

Dùng bia giữ hoa tươi lâu

Chỉ cần đổ một ít bia, rượu thừa vào trong bình hoa thì chất cồn của chúng sẽ tiêu diệt sạch các loại vi khuẩn gây hại và cung cấp dưỡng chất cho hoa, khiến hoa tươi lâu hơn, tha hồ trưng mà không sợ héo rũ.

Empty

Lưu ý: Bạn chỉ nên đổ khoảng 1/4 cốc rượu, bia vào bình hoa, nếu đổ quá nhiều sẽ khiến bình hoa bị hôi làm mất hương thơm của hoa.

Nếu không thích dùng bia, các bạn cũng có thể bỏ những thứ này vào bình để hoa được tươi lâu hơn:

Thay nước:

Mỗi ngày thay nước cho hoa vào lúc sáng sớm, buổi tối nên mang ra ngoài sân để hoa được hứng những giọt sương mai tinh khiết và thêm sức sống. Mỗi lần thay nước nên cắt bớt cành để hoa hút được nhiều nước hơn. Nếu trong bình có hoa nào héo cần lấy ra ngay để không ảnh hưởng đến những bông khác.

Nghiền aspirin vào nước:

Empty

Việc này làm nồng độ axit trong nước sẽ tăng lên, từ đó giúp hoa tươi lâu hơn.

Cho đồng xu vào bình:

Ít người biết kim loại chính là 1 chất kháng khuẩn tự nhiên nên sẽ giúp hoa lâu thối.

Nhỏ vài giọt nước súc miệng:

húng sẽ diệt vi khuẩn, mùi hôi và các mảng bám trong bình.

Nhỏ giấm trắng vào bình trước khi cắm 1 phút:

Giấm sẽ kết hợp với nước để ngăn sự thối rữa. Từ đó, hoa sẽ tươi đến ngày thứ ba.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link