Lời Phật dạy: Có 4 thứ trên đời tuyệt đối đừng nên mắc nợ, kể cả là người thân thiết nhất!

( PHUNUTODAY ) - Sống trên đời, có những thứ có thể nợ, có những thứ có thể vay mượn… nhưng tuyệt đối không phải 5 thứ này nếu không muốn mất đi những gì tốt đẹp.

Trong tất cả mối quan hệ, muốn thân thiết với một người cần có thời gian vun đắp, gầy dựng. Trong những triết lý Phật dạy về triết lý sống ở đời có bài học bạn chớ dại nợ nần người khác những điều sau nếu không sẽ đánh mất cả tình thân lẫn tình bạn đang tốt đẹp hiện tại.

Thứ nhất là Ân tình

Empty

Trên đời này, món nợ ân tình chính là thứ khó trả nhất. Nhiều khi bạn nghĩ, người thân thì cần gì phải trả. Nhưng chính vì lẽ đó mà chúng ta càng nên tỉnh táo để sống một cách trọn vẹn với lương tâm. Người giúp ta một thì ta phải trả một hoặc gấp đôi, thậm chí là hơn nữa.

Tuy nhiên, có những món nợ ân tình mà cả đời này không thể tính chuyện trả vay… Vì thế, nếu có thể làm gì tốt đẹp cho nhau, hãy làm ngay khi còn có thể.

Thứ hai là Lời hứa

Lời hứa đã nói ra, nhất định phải làm cho kỳ được.

Lời hứa nó thể hiện sự tin tưởng giữa người và người, nó cũng minh chứng cho chính con người bạn trong cuộc sống.

Khi chúng ta đưa ra lời hứa với một ai đó, có nghĩa là chúng ta đang gieo cho họ niềm tin, hy vọng vào những việc ta sắp làm. Nên khi hoàn thành được lời hứa của mình cũng là lúc ta đem lại cho họ nhiều niềm vui, hạnh phúc.

Thứ ba là thời gian cho người thân

Empty

Xã hội hiện đại, con cháu đi làm ăn xa mải mê với việc cơm áo gạo tiền, nghĩ rằng có thể bù đắp cho bố mẹ bằng tiền, cứ hẹn về rồi lại thôi… thực ra, cha mẹ không trẻ mãi mà chờ ta được. Điều cha mẹ cần nhất chính là con cháu vui vầy.

Do vậy, hãy quý trọng từng phút giây được ở bên cạnh những người thân trong gia đình, yêu thương và chăm sóc họ. Đừng để sau khi họ mất rồi mới hối hận vì đã không ở bên cạnh họ nhiều hơn.

Thứ tư chính là tiền bạc

Tiền bạc là món nợ rất nhiều người gặp phải trong cuộc đời. Bạn đừng nghĩ sòng phẳng quá sẽ khiến anh em mất vui, ngược lại, nếu bạn không rõ ràng minh bạch mới tạo cho đối phương tâm lí không thoải mái nhất là anh em trong nhà. Kinh nghiệm của người xưa: Anh em ruột thịt cũng phải tiền bạc phân minh để tránh sứt mẻ tình cảm.

Nên nhớ, khi xảy ra tranh chấp về quyền lợi dù là người thân hay bạn thân thì mỗi người đều đặt quyền lợi của mình lên trên. Muốn người khác tử tế với mình, hãy đối xử tử tế với họ, sòng phẳng tiền bạc chính là một trong những điều bạn nên khắc cốt ghi tâm.

Chung quy lại, con người muốn hạnh phúc, cả đời an yên hãy học cách tự lập tự cường, đừng bao giờ lợi dụng người khác để tiến thân hay mắc nợ ân tình của người khác. Nợ tiền còn có con số cụ thể để trả, nợ trách nhiệm hay ân tình thì bạn dùng cả đời cũng không thể trả hết.

Xem thêm>>
1. Nếu thấy cuộc đời mệt mỏi, bế tắc phụ nữ chỉ cần đọc bài này sẽ giải tỏa mọi ưu phiền
2. Sống như 7 kiểu người này, đừng hỏi sao mãi nghèo túng, cả đời không ngóc đầu lên được

Theo:  khoevadep.com.vn copy link