Lội sông đi học vì cầu tre thu phí

13:36, Chủ nhật 10/03/2013

( PHUNUTODAY ) - Mùa mưa thì đu dây, còn vào mùa nắng, hàng trăm học sinh ở xã Sơn Ba, huyện miền núi Sơn Hà (Quảng Ngãi), phải lội sông sâu đến trường tìm “chữ” vì không có tiền trả phí qua cầu tre.

Mùa mưa thì đu dây, còn vào mùa nắng, hàng trăm học sinh ở xã Sơn Ba, huyện miền núi Sơn Hà (Quảng Ngãi), phải lội sông sâu đến trường tìm “chữ” vì không có tiền trả phí qua cầu tre.

Mùa nắng, những chiếc bè phao ngưng hoạt động, người dân thôn Bung, Mò O, làng Già, làng Chai tự làm cầu tre bắc ngang qua sông Re để thu phí 2.000 - 5.000 đồng (kèm theo xe đạp, xe máy) hai lượt qua lại. Hôm nào có tiền thì học sinh đi cầu tre đến trường, khi hết tiền thì đành lội sông.
Mùa nắng, những chiếc bè phao ngưng hoạt động, người dân thôn Bung, Mò O, làng Già, làng Chai tự làm cầu tre bắc ngang qua sông Re để thu phí 2.000 - 5.000 đồng (kèm theo xe đạp, xe máy) hai lượt qua lại. Hôm nào có tiền thì học sinh đi cầu tre đến trường, khi hết tiền thì đành lội sông.

 

Học sinh trường THCS Sơn Ba vượt qua quãng sông sâu từ làng Bung qua làng Tranh đến lớp.
Học sinh trường THCS Sơn Ba vượt qua quãng sông sâu từ làng Bung qua làng Tranh đến lớp.

 

Đội áo lạnh, sách vở trên đầu, dò dẫm vượt sông.
Đội áo lạnh, sách vở trên đầu, dò dẫm vượt sông.

 

Nước thường ngập đến bụng nên các bạn nam sinh thường cởi quần dài khi vượt sông.
Nước thường ngập đến bụng nên các bạn nam sinh thường cởi quần dài khi vượt sông.

 

Sách vở rơi xuống sông ướt nhèm, lấm lem bùn đất là chuyện thường. Nhiều em ngồi học mà quần sũng nước. Cô Lưu Nguyễn Thúy Ly, giáo viên Tiểu học Sơn Ba bộc bạch, thương học trò nghèo, có hôm các giáo viên trích tiền lương hỗ trợ các em tiền phí qua cầu, nhưng chỉ vài hôm sau hết tiền là các em lại phải lội sông Re để rồi vừa học vừa run.
Sách vở rơi xuống sông ướt nhèm, lấm lem bùn đất là chuyện thường. Nhiều em ngồi học mà quần sũng nước. Cô Lưu Nguyễn Thúy Ly, giáo viên Tiểu học Sơn Ba bộc bạch, thương học trò nghèo, có hôm các giáo viên trích tiền lương hỗ trợ các em tiền phí qua cầu, nhưng chỉ vài hôm sau hết tiền là các em lại phải lội sông Re để rồi vừa học vừa run.

 

Không chỉ vượt quãng sông Re rộng hơn 300 m, học sinh Tiểu học, THCS Sơn Ba còn vượt qua nhiều con suối rộng để đến trường. Thầy Đặng Ngọc Việt, Hiệu phó THCS Sơn Ba cho biết, nhiều lần trường kiến nghị với chính quyền địa phương can thiệp nhưng lãnh đạo xã bảo người dân tự làm cầu tre bắc qua sông, họ có quyền thu phí.
Không chỉ vượt quãng sông Re rộng hơn 300 m, học sinh Tiểu học, THCS Sơn Ba còn vượt qua nhiều con suối rộng để đến trường. Thầy Đặng Ngọc Việt, Hiệu phó THCS Sơn Ba cho biết, nhiều lần trường kiến nghị với chính quyền địa phương can thiệp nhưng lãnh đạo xã bảo người dân tự làm cầu tre bắc qua sông, họ có quyền thu phí.

 

Những hôm trời mưa lớn, mực nước trên các sông suối dâng cao khiến học sinh không thể đến trường, có lớp vắng hơn 1/3 sĩ số. Huyện Sơn Hà đã nhiều lần kiến nghị tỉnh Quảng Ngãi xem xét hỗ trợ đầu tư chiếc cầu kiên cố bắc ngang qua sông Re nhưng do kinh phí quá lớn lên đến hàng chục tỷ đồng nên chưa thực hiện được. Mới đây Quảng Ngãi đã đồng ý chủ trương xây cầu qua sông Re ở xã Sơn Ba nhưng hiện vẫn chờ Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua.
Những hôm trời mưa lớn, mực nước trên các sông suối dâng cao khiến học sinh không thể đến trường, có lớp vắng hơn 1/3 sĩ số. Huyện Sơn Hà đã nhiều lần kiến nghị tỉnh Quảng Ngãi xem xét hỗ trợ đầu tư chiếc cầu kiên cố bắc ngang qua sông Re nhưng do kinh phí quá lớn lên đến hàng chục tỷ đồng nên chưa thực hiện được. Mới đây Quảng Ngãi đã đồng ý chủ trương xây cầu qua sông Re ở xã Sơn Ba nhưng hiện vẫn chờ Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua.

 

Hàng trăm học sinh ở xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà đu dây thừng kéo bè qua sông mỗi ngày. Mỗi tháng, gia đình một học sinh nộp hai ang lúa (tương đương 60.000 đồng) để trả tiền bè đến trường.
Hàng trăm học sinh ở xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà đu dây thừng kéo bè qua sông mỗi ngày. Mỗi tháng, gia đình một học sinh nộp hai ang lúa (tương đương 60.000 đồng) để trả tiền bè đến trường.

 

Toàn xã Sơn Ba có 7 điểm người dân thường xuyên đu dây kéo bè qua sông Re dài hơn 350 mét. “Ước mơ lớn nhất của người dân là có cây cầu kiên cố bắc qua sông để không còn lo sợ nguy hiểm đến tính mạng”, ông Đinh Văn Nã, Bí thư xã Sơn Ba bộc bạch.
Toàn xã Sơn Ba có 7 điểm người dân thường xuyên đu dây kéo bè qua sông Re dài hơn 350 mét. “Ước mơ lớn nhất của người dân là có cây cầu kiên cố bắc qua sông để không còn lo sợ nguy hiểm đến tính mạng”, ông Đinh Văn Nã, Bí thư xã Sơn Ba bộc bạch.

 

Cây Gỗ dài khoảng 200m do người dân tự làm bắc ngang qua dòng sông Đáy (huyện Đan Phượng, Hà Nội), giúp người đi từ huyện Đan Phượng sang huyện Phúc Thọ và ngược lại rút ngắn quãng đường hơn 4km, nhưng phải mất phí qua cầu.
Cây Gỗ dài khoảng 200m do người dân tự làm bắc ngang qua dòng sông Đáy (huyện Đan Phượng, Hà Nội), giúp người đi từ huyện Đan Phượng sang huyện Phúc Thọ và ngược lại rút ngắn quãng đường hơn 4km, nhưng phải mất phí qua cầu.

 

Mỗi xe máy qua cầu phải trả 1.000 đồng/lượt, cầu được người dân tự làm bằng thùng phuy, ghép bằng nhiều miếng ván. Cầu được dựng lên từ hơn 3 năm nay (Theo VNE, Đất Việt.
Mỗi xe máy qua cầu phải trả 1.000 đồng/lượt, cầu được người dân tự làm bằng thùng phuy, ghép bằng nhiều miếng ván. Cầu được dựng lên từ hơn 3 năm nay (Theo VNE, Đất Việt.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc