Lý do khiến đàn ông ngoại tình mà phụ nữ khôn ngoan nhất định phải nắm để giữ chồng

( PHUNUTODAY ) - Dưới đây là những lý do chính khiến đàn ông ngoại tình mà phụ nữ không biết.

Những lý do chính khiến đàn ông ngoại tình 

Do cảm thấy quá chán vợ

Đàn ông rất ham của lạ, khi chưa được yêu thì quyết tâm tán đổ nhưng khi được yêu rồi lại nhanh chán ngay. Khi tình cảm dành cho vợ không còn nhiều nữa, đàn ông dễ đi tìm cái mới nếu như có cơ hội.

Đây cũng là nguyên nhân gây ra tan vỡ hạnh phúc gia đình nhiều nhất. Nguyên nhân có thể do nhiều yếu tố nhưng nếu tình cảm vợ chồng không mặn nồng, cuộc sống không được hạnh phúc thì người chồng thường tìm niềm vui bên ngoài.

Vợ chồng không hòa hợp về tính cách

Vợ chồng thường xuyên gây gổ, cãi nhau sẽ khiến cho tình cảm ngày càng lạnh nhạt. Cuộc chiến tranh trong gia đình kéo dài và ầm ĩ khiến người đàn ông đến nhức cả đầu và thêm chán nản.

Khi cãi nhau thì người đàn ông sẽ cảm thấy đơn điệu, chán nản, và họ sẵn sàng thay đổi và bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới.

Vợ chồng xa nhau lâu ngày

Khi hai người xa nhau, cảm giác nhớ nhung trở thành động lực lớn cho đời sống quan hệ của cả hai, đặc biệt là khi phải xa nhau vài ngày, vài tuần và chỉ có thể liên lạc qua điện thoại.

Cảm giác nhớ thương dồn nén lại cho tới ngày đoàn tụ sẽ khiến cả hai “yêu” một cách nhiệt tình và mãnh liệt. Cho đến thời điểm xa nhau quá lâu, mất cảm xúc với vợ, người đàn ông sẽ đi tìm cô gái mà có thể đáp ứng nhu cầu của họ.

binh-tinh-khi-chong-ngoai-tinh

Chuyện chăn gối lạnh nhạt

Đây là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến việc đàn ông ngoại tình. Phụ nữ thông thường không quá quan tâm đến chuyện chăn gối nhưng đàn ông thì ngược lại, họ nghĩ đến chuyện ấy hàng ngày, vì thế nếu vợ không đáp ứng được họ rất dễ đi ra bên ngoài.

Đàn ông thành đạt thường ngoại tình nhiều hơn

Một người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp họ có nhiều tiền sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ các ứng viên tốt. Trong trường hợp này, một người vợ hấp dẫn không thể làm thay đổi được thực tế khách quan "đối với đàn ông, không có người phụ nữ đủ đẹp để giữ chân họ lại".

Nguyên nhân chủ quan khiến đàn ông ngoại tình

Bản tính trăng hoa, thích lang chạ của chồng

Nếu tình yêu đưa hai con người đến gần nhau hơn, thì tình dục chính là yếu tố gắn kết đời sống vợ chồng. Nếu hòa hợp gối chăn, luôn sáng tạo, hết lòng bạn sẽ khiến bạn đời luôn mê mệt không rời.

Tuy nhiên, rất nhiều đàn ông lại có suy nghĩ “một cái lạ bằng tạ cái quen”. Họ ham thích được thử cảm giác ân ái với những bạn tình khác ngoài bạn đời, thích cảm giác mới lạ và tận hưởng lạc thú của những giây phút ngoài vợ ngoại chồng.

1_82077

Chồng muốn thay đổi cảm giác “phòng the”

Cuộc sống hôn nhân có thể đã không mang lại cảm giác thoải mái. Thêm vào đó, chuyện gối chăn không được như mong muốn càng là nguyên nhân khiến đàn ông muốn đi “đổi gió” ở bên ngoài.

Đàn ông ngoại tình để trả thù vợ

Phát hiện ra vợ mình ngoại tình hoặc mình đang bị lừa dối, những người đàn ông thường có tâm lý uất hận và mong muốn trả thù. Họ lựa chọn cách “đáp lễ”, tức là mình cũng đi ngoại tình để khiến đối phương tức giận. Tuy nhiên, thường thì những người đàn ông này dễ rơi vào tâm trạng tuyệt vọng hơn là cảm giác hả hê.

Người đàn ông luôn thích cảm giác chinh phục

Thích cảm giác chinh phục, phiêu lưu và lén lút khi ngoại tình. Khi đạt nhiều thành tựu về công việc cũng như gia đình, đàn ông muốn phiêu lưu chinh phục những thử thách mới đồng thời thể hiện sự hấp dẫn của bản thân.

Họ lựa chọn tán tỉnh các cô gái trẻ, ngoại tình tuy lén lút nhưng tạo cảm giác “sợ mà thích”, mối quan hệ mờ ám không ràng buộc tạo cảm giác kích thích thú vị đối với họ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link