“Má mỳ” nuôi gái mại dâm kiếm 30 nghìn đồng/lượt “đi khách"

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Một “tú bà” đã “điều quân” xuống tận nhà mẹ già 72 tuổi để tổ chức bán dâm đẩy cả 2 mẹ con cùng vướng vòng lao lý.

Ngày 8/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Tăng Thị Đà (SN 1942, ngụ Sóc Trăng) Nguyễn Minh Thuần (SN 1986) về tội “Chứa mại dâm”; Huỳnh Thị Nhi (SN 1976, con bà Đà, chủ quán Anh Thư ở xã Thạnh Qưới, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) về tội “Môi giới mại dâm”

Theo thông tin ban dầu, Nhi nuôi 6 cô gái trong quán ven quốc lộ 1A. Tại đây, các cô phục vụ khách nhận tiền boa, muốn bán dâm thì tự thỏa thuận giá cả. Mỗi lần các cô “đi khách”, Nhi nhận được 30.000 đồng. 

Ngày 5/3/2013, Công an ập vào nhà bà Đà thì phát hiện 2 “nhân viên” của Nhi đang thực hiện hành vi bán dâm cho khách. Qua điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện trường hợp một “đệ tử” khác của Nhi "hành nghề" tại dãy nhà trọ của Thuần..

tú bà nuôi gái mại dâm nhận 30 nghìn đồng/ lượt
2 mẹ con bà Đà và Nhi "liên kết kinh doanh" mại dâm (ảnh minh họa)

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt bà Đà một năm tù, Thuần 10 năm tù, Nhi 6 năm tù. Cả 3 bị cáo cùng làm đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa này, HĐXX xem xét mức phạt của tòa sơ thẩm là quá nghiêm khắc, quyết định giảm án cho Tăng Thị Đà từ một năm tù giam thành tù treo, Nguyễn Minh Thuần từ 10 năm còn 7 năm tù, Huỳnh Thị Nhi từ 6 năm tù còn 4 năm tù.

mang kim tiêm đi cướp
Mang kim tiêm đi ăn cướp, đụng nhầm nữ “hào kiệt”
Một ngày không may mắn của tên cướp, giả nhiễm HIV mang kim tiêm đi cướp giật 2 lần đều thất bại, lại còn bị Công an tóm cổ.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT