Dịch bệnh bùng phát: TP.HCM sẽ tạm dừng xe buýt nội thành, xe khách liên tỉnh

( PHUNUTODAY ) - Do dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và lây lan nhanh chóng, TP.HCM đã quyết định tạm dừng xe buýt nội thành, xe khách liên tỉnh trong 2 tuần.

Tại cuộc họp trực tuyến công tác phòng chống dịch Covid-19 chiều tối 26/3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong giao Sở Giao thông vận tải nghiên cứu việc tạm dừng hoặc tổ chức rất ít chuyến giao thông công cộng, đối với các chuyến hoạt động phải lên phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

"Sở Giao thông Vận tải cần hoàn thiện tờ trình trong sáng mai về việc tạm dừng các loại phương tiện công cộng, những tuyến xe buýt nào ngừng hoạt động, biện pháp phòng dịch với những tuyến tiếp tục chạy", ông Phong nói.

Lập phương án ngưng các xe vận chuyển khách liên tỉnh ra vào TP.HCM, trừ xe vận chuyển hàng hóa, xe làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19 và dịch vụ công. Quy định có hiệu lực kể từ 18 giờ ngày 27/3. Quy định này sẽ áp dụng trong vòng 15 ngày.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải kiến nghị Cảng vụ Hàng không Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải có biện pháp hạn chế hành khách quốc nội tới Tân Sơn Nhất. Bên cạnh đó, du khách đến TP HCM bằng đường sắt cũng cần kiểm soát chặt chẽ.

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết UBND TP cũng đã ban hành quy định xử phạt người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng và chỉ đạo giao Sở Y tế TP quy định cán bộ, nhân viên y tế không được rời TP.HCM kể từ 18 giờ ngày 26/3 để sẵn sàng chờ lệnh điều động chống dịch Covid-19.

Trước đó, từ ngày 24/3, UBND TP HCM đã yêu cầu khu vui chơi giải trí, quán bia, nhà hàng có công suất phục vụ 30 người trở lên, câu lạc bộ bida, thể hình, cơ sở làm đẹp phải ngừng hoạt động để phòng dịch. TP cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, làm việc, học tập trực tuyến... 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn